
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xây trường ở xã Đắc Pring - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Trên công trường ở vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ bắt tay vào công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao.
Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng vùng biên, các phần việc được thực hiện nghiêm túc, thể hiện ý chí vượt khó và tình cảm của người lính dành cho nhân dân địa bàn còn nhiều khó khăn.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết việc tham gia hỗ trợ xây trường vùng biên giới không chỉ giúp nâng cao cơ sở vật chất giáo dục ở vùng khó khăn, mà còn thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã quán triệt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mỗi ngày công lao động góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.
Để tham gia xây trường, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng thường trực và dân quân tự vệ.
Các tổ sẽ đóng chốt tại công trường để hỗ trợ xây dựng trường học tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Dân quân, bộ đội di chuyển tới công trường sáng 10-4 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội hỗ trợ nhà thầu xây dựng trường học tại vùng biên giới - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, TP Đà Nẵng có 6 trường nội trú được xây lần này.
Cụ thể gồm: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS A Vương (tổng mức đầu tư hơn 344 tỉ đồng); Tây Giang (hơn 285 tỉ đồng); Hùng Sơn (hơn 316 tỉ đồng); Đắc Pring (289 tỉ đồng); La Êê (hơn 270 tỉ đồng) và La Dêê (hơn 291,5 tỉ đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận