21/07/2024 13:12 GMT+7

Đà Nẵng được lợi gì khi tách dự án tái định cư ra khỏi đầu tư công?

Đà Nẵng được tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. Chính sách này có tác động như thế nào với việc triển khai dự án?

Đà Nẵng được lợi gì khi tách dự án tái định cư ra khỏi đầu tư công?- Ảnh 1.

Một dự án tái định cư ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thiện dù người dân đã vào định cư từ lâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 136 cho phép Đà Nẵng tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công.

Đây là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù riêng để phát triển Đà Nẵng, có tác động nhiều đến việc triển khai dự án.

Là một trong những địa phương còn quỹ đất lớn, huyện Hòa Vang sẽ là địa bàn chính triển khai các dự án lớn trong thời gian tới.

Ông Tô Văn Hùng, bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho rằng việc cho tách dự án giải phóng mặt bằng độc lập đối với dự án đầu tư công là chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các dự án.

"Tôi cho rằng cơ chế này sẽ tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng sớm nhất, tạo thuận lợi cho các dự án triển khai nhanh" - ông Hùng nói.

Theo đánh giá, việc tách dự án tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công tạo điều kiện triển khai giải phóng mặt bằng ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có phạm vi sử dụng đất rõ ràng.

Qua đó rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí giải phóng mặt bằng có thể phát sinh sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh dự án.

Tại huyện Hòa Vang có quỹ đất sạch gồm 74 khu đất lớn, thuộc 29 dự án. Ngoài ra, còn 72 khu đất thuộc 28 dự án kêu gọi đầu tư, phát triển các dự án trên địa bàn thành phố.

Địa phương này còn hơn 4.488 lô đất trống trong tổng số hơn 20.000 lô đất trên toàn địa bàn thành phố, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phục vụ tái định cư cho người dân.

Theo nghị quyết 136, việc tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công được thực hiện như sau:

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đồng thời có quyền quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Được quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Từ căn cứ chủ trương đầu tư dự án tổng thể, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể.

Đà Nẵng còn quỹ đất tái định cư rất lớn, sẵn sàng phục vụ tái định cư cho người dân khi triển khai dự án - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng còn quỹ đất tái định cư rất lớn, sẵn sàng phục vụ tái định cư cho người dân khi triển khai dự án - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã nói về các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội thông qua.

Ông Quảng cho biết trước khi đề xuất các chính sách, Đà Nẵng đã tiếp thu và có chọn lọc các chính sách của các địa phương như TP.HCM, Khánh Hòa, Hải Phòng… Trên cơ sở đó để áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Đà Nẵng.

Việc phân cấp cho HĐND TP Đà Nẵng được thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, tách công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án cho phép thành phố được phép thực hiện dự án tái định cư trước, sau đó mới thực hiện dự án và không gắn với dự án.

Theo ông Quảng, điều này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết các vấn đề vướng mắc mà rất nhiều địa phương đã và đang gặp khó khăn.

Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng lập khu thương mại tự doQuốc hội đồng ý cho Đà Nẵng lập khu thương mại tự do

Sáng 26-6, với 452/459 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên