Đà Nẵng bêu tên người xả rác trên loa phường: Đổ trộm rác để đỡ đóng tiền vệ sinh môi trường?

Liên quan tới câu chuyện Đà Nẵng công khai tên người xả rác bừa bãi lên loa phường, nhiều người dân và cộng đồng du lịch ở thành phố cho biết chính quyền cần làm quyết liệt hơn vì môi trường du lịch.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một vụ đổ trộm rác thải bị phường Ngũ Hành Sơn bắt quả tang - Ảnh: N.H.S.

Trong khi đó không ít vụ việc lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ và xử phạt những người lén lún đổ rác với lý do rất "khó coi": Đổ trộm rác để không phải đóng tiền vệ sinh môi trường.

Đưa các điểm nóng môi trường vào "danh sách đen"

Một trong những điểm nóng về việc rác bị vứt bừa bãi ra khu đất trống là ở dọc kênh Đa Cô, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Dù được chính quyền liên tục nhắc nhở, nhiều người dân vẫn dễ dàng vứt thùng xốp, bao ni lông, chai lọ xuống lòng kênh.

Tại khúc kênh nằm giữa đường Hoàng Văn Thái với giáp ranh tổ 29, rác thải nhiều thời điểm được xe tải đưa về tấp thành đống.

Dù lực lượng chức năng, đơn vị thu gom rác làm việc cật lực, nhưng việc đổ rác vẫn diễn ra liên tiếp khiến người dân bức xúc.

Phường Sơn Trà là một trong những nơi ra quân quyết liệt nhất để xử lý các trường hợp đổ xà bần, rác thải trái phép.

Một lãnh đạo phường cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, các tổ công tác liên tục mật phục để bắt tại trận nhiều vụ việc xả rác với lượng lớn rác ra môi trường. 

Có ít nhất 35 điểm nóng về môi trường được công an, lực lượng chức năng đưa vào "danh sách đen" thuộc diện theo dõi thường xuyên ở Sơn Trà.

Các điểm này gồm: 35, 93, 95 Ngô Quyền; trục Bùi Dương Lịch, Chu Huy Mân; Dương Lâm -Trương Quốc Dụng, đặc biệt là khu đất trống dưới chân cầu Thuận Phước, khu đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực.

Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà mật phục, bắt quả tang vụ đổ trộm chất thải ra môi trường - Ảnh: B.D.

Từ khi sáp nhập để tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, lực lượng chức năng phải quản lý địa bàn rộng, theo dõi nhiều đầu việc, nhưng việc xả thải vẫn diễn ra nhức nhối khiến chính quyền phải hết sức vất vả.

Do số lượng các điểm xả thải trái phép phát sinh nhiều, phường Sơn Trà phải thường xuyên huy động đoàn thanh niên, người dân, các lực lượng đưa phương tiện chuyên dụng ra tổng vệ sinh. Không chỉ gây tốn kém, việc xả rác thiếu ý thức chung đang tạo ra nỗi bức xúc rất lớn cho người dân.

Kêu "khàn giọng" vẫn không ai nghe

Tình trạng xả rác vô tội vạ gây hình ảnh xấu tới ngành du lịch. Trên nhiều diễn đàn chuyên về du lịch ở Hội An, Đà Nẵng, nhiều du khách phản ánh sự bức xúc khi thấy người Việt Nam "rất dễ dàng" vứt bỏ rác rưởi ra môi trường thay vì tìm nơi bỏ đúng chỗ.

Ông Trần Văn Khoa - Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hoian - cho biết ông kinh doanh villa ở sau khách sạn Mường Thanh (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). Thời gian gần đây, rất nhiều người dân ở nơi khác chở theo từng túi rác đến rồi vứt bỏ ngay vỉa hè lề đường các khu đất trống, gốc cây.

Quá bức xúc, ông Khoa báo lên cơ quan chức năng, tự mật phục, mua cả camera an ninh về để ghi lại cảnh xả rác bừa bãi.

Nhiều vụ việc ông xác định được người đổ rác, trong đó có không ít tài xế xe du lịch chở khách đến khách sạn rồi đem rác ra tấp vào gốc cây. Dù kêu khàn cổ, khuyến cáo, nhắc nhở nhưng tới nay mọi việc chẳng đi đến đâu.

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Khách du lịch nước ngoài tham gia vớt rác ở rừng dừa Cẩm Thanh do Công ty Jack Tran Tours Hoian tổ chức - Ảnh: B.D.

"Ở nước ngoài, một đứa trẻ khi lớn lên sẽ được dạy cách ứng xử với môi trường, dùng bất cứ đồ gì khi có rác thải thì bàn tay cũng phải bóp chặt để tới khi nào tìm được chỗ bỏ.

Nhiều người ở nước ta thì ngược lại, họ dễ dàng vứt rác ra mọi nơi, và nghĩ rằng việc gom nhặt là của người khác" - ông Khoa nói.

Chủ một resort lớn ở Hội An cho rằng hiện nay không thể bảo vệ môi trường chỉ bằng cách tuyên truyền, nhắc nhở, mà phải gia tăng xử phạt "giống như luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm". Đôi khi pháp luật cũng cần cứng rắn trước để điều chỉnh hành vi.

"Cứ cảnh người đi xả, người đi hốt thì không bao giờ có kết quả trọn vẹn, mỹ mãn được. Giáo dục là hàng đầu, đi liền là xử phạt nghiêm thì mới có hiệu quả được" - chủ resort ở Hội An nói.

Đổ trộm rác để… đỡ đóng tiền môi trường?

Không chỉ phường Sơn Trà, Hòa Khánh, Thanh Khê… tăng cường mật phục xử lý người đổ rác trái phép, chỉ trong 6 ngày giữa tháng 5, phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã mật phục, bắt quả tang, xử phạt 6 vụ chở rác đổ lén lút trong đêm.

Đáng chú ý, người đổ rác là lao động làm nghề phổ thông, sinh viên tại các nhà trọ, các gia đình không chịu nộp tiền rác theo quy định.

Phường Ngũ Hành Sơn cho biết hiện bố trí 11 nhóm tuần tra nhỏ (3 - 4 thành viên/nhóm) gồm công an, dân quân, quy tắc đô thị… thường xuyên tuần tra để bắt, xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi.

Đà Nẵng bêu tên người xả rác trên loa phường: Đổ trộm rác để… đỡ đóng tiền vệ sinh môi trường? - Ảnh 4.Đà Nẵng bêu tên người xả rác trên loa phường: 'Nhìn du khách nhặt rác Hội An mà thấy xấu hổ'

Vấn nạn xả rác bừa bãi vừa được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nhắc đến trong cuộc họp ngày 22-5 đã chạm vào đúng nỗi bức xúc của nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Bãi biển Đà Nẵng, phố cổ Hội An, rừng dừa Cẩm Thanh… đang nhức nhối vì đâu cũng thấy rác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất