
Bảo tàng Đà Nẵng hướng đường Trần Phú - Ảnh: B.D.
Du khách đến thành phố Đà Nẵng khoảng 1 năm qua khi tản bộ ven sông Hàn đều dừng chân trước những khối tòa nhà có kiến trúc lạ lẫm ở các số 31, 42, 44 Trần Phú.
Dù không cao chọc trời, nhưng hình khối độc đáo gần như hòa lẫn vào không gian chung bên tổng thể kiến trúc ven sông Hàn, khiến các công trình ở 3 địa chỉ này gây được sự chú ý rất lớn.
Công trình kiến trúc cũ được cải tạo thành bảo tàng
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết bình quân mỗi ngày có 700 - 1.000 khách ghé tham quan, dừng chân ở Bảo tàng Đà Nẵng.
Những ngày cao điểm lễ, Tết… đơn vị quản lý phải tìm cách phân luồng, điều tiết dòng người ùn ùn đổ từ các hướng chen chân vào tham quan với tổng khách lên tới 5.000 - 7.000 người/ngày.
So với các điểm du lịch lớn ở Đà Nẵng, con số này không lớn, nhưng đặt trong khối bảo tàng cả nước, lượng khách đến tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng là một hiện tượng.
Trước 2025, địa điểm tham quan của đơn vị này đặt trong khuôn viên thành Điện Hải - bên tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố. Do nhiều yếu tố, điểm dừng chân này chưa thực sự tạo được thu hút với các hoạt động du lịch.
Ông Thiện bảo rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, trí thức của Đà Nẵng trăn trở và mong muốn rằng thành phố Đà Nẵng sẽ dành một khu đất xứng đáng để bố trí làm bảo tàng.
Qua xem xét, 3 vị trí gồm 31, 42, 44 Trần Phú thời điểm đó đang làm nơi đặt trụ sở UBND, HĐND, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Đà Nẵng hết sức phù hợp vì vị trí, sự liên quan của những câu chuyện lịch sử.
Điều đặc biệt, cả 3 khối nhà ở "vị trí kim cương" trên đường Trần Phú đều từng có từ thời Pháp thuộc, thiết kế rất đẹp, tuổi đời hàng trăm năm. Sau năm 1975, khối công trình này được dùng làm trụ sở cơ quan nhà nước, vẫn chứng tỏ được giá trị của mình.

Không gian phía trong Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: B.D.
Dành những gì tốt đẹp nhất cho văn hóa
Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định xây trung tâm hành chính tập trung qua gần thành Điện Hải, để nhường lại các trụ sở cũ cho thiết chế văn hóa.
Năm 2014, khi trụ sở cơ quan nhà nước dời đi, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tham mưu để UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc thiết kế cải tạo, xây Bảo tàng Đà Nẵng ở địa chỉ 31, 42, 44 Trần Phú.
Dù chỉ là một cuộc thi kiến trúc đơn thuần nhưng nơi xây Bảo tàng Đà Nẵng nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới.
Một kiến trúc sư người Pháp tình cờ tham quan Đà Nẵng trong thời điểm thành phố tổ chức cuộc thi. Khi biết cơ hội, kiến trúc sư này đã ghé qua khu đất, rồi sau đó trình bày phương án và được UBND thành phố Đà Nẵng chọn để biến thành hiện thực.

Sảnh đón Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: B.D.
Nhớ lại giai đoạn bàn thảo, dời cơ quan để nhường vị trí cho Bảo tàng Đà Nẵng, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện kể rất may mắn là Đà Nẵng có những thế hệ lãnh đạo táo bạo, có tâm huyết với văn hóa để thúc đẩy cho thành phố được một dự án đẹp.
Không chỉ đầu tư lớn, xứng tầm, nơi xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng án ngữ trên quỹ đất gần 18.000m2 - vị trí đắt đỏ bậc nhất Đà Nẵng.
Cuối năm 2021, dự án cải tạo, xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng được triển khai với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng và tới đầu tháng 3-2025, công trình hiện hữu trên khu đất vàng với khối kiến trúc "tổ mối" hình chữ nhật trải dài trên hàng trăm mét dọc hai đường Trần Phú, Bạch Đằng.
Với ý tưởng kết hợp không gian, thời gian và văn hóa Việt Nam, khối nhà Bảo tàng Đà Nẵng khiến người đi qua đều phải dừng chân lại ngắm nhìn.

Hướng nhìn phía đường Bạch Đằng từ Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: B.D.
Sự đầu tư xứng đáng của Đà Nẵng
Từ vị trí cũ khá tách biệt và thưa vắng khách, một năm qua không gian tại Bảo tàng Đà Nẵng mỗi ngày lại chộn rộn du khách. Nơi đây hiện lưu giữ và trưng bày gần 2.500 hiện vật, trong đó có hơn 1.900 hiện vật gốc.
Khối nhà kiến trúc hòa lẫn dưới hàng cây bên sông Hàn tạo cảm giác bình yên, sâu lắng đặc biệt. Nơi đây mỗi dịp lễ, Tết lại ùn ùn khách từ các ngả đường đổ về chen chân tham quan.
Hình ảnh Bảo tàng Đà Nẵng thành điểm check-in và như biểu tượng mới của du lịch văn hóa, lịch sử thành phố. Đây cũng là điểm hẹn của rất nhiều hoạt động triển lãm, giới thiệu nghệ thuật đương đại lớn
Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng gửi đề xuất thu phí du khách vào tham quan với mức thấp nhất là 20.000 đồng/vé và cao nhất là 60.000 đồng/vé. Với lượng khách hiện nay, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thêm là một địa điểm tạo nguồn thu cho du lịch Đà Nẵng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận