04/07/2024 14:00 GMT+7

Cuộc thi Tái tạo xanh: Trường đại học 'không rác thải'

Ngày 29-6, tại Đại học Mở TP. HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai mô hình xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon và pin cũ tại Ngày hội “OU Chọn Sống Xanh” với sự tham gia của hơn 600 sinh viên trong nước và quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Mở TP. HCM với Công ty TNHH Botol Việt Nam và Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Mở TP. HCM với Công ty TNHH Botol Việt Nam và Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO). Ảnh: Nhà trường cung cấp

GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. HCM, chia sẻ: "Sự kiện này đánh dấu cột mốc vô cùng quan trọng trên hành trình hướng đến Đại học Xanh, nâng cao nhận thức của sinh viên về trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và đạo đức".

Đại học Mở TP. HCM là nơi đầu tiên tiến hành lắp đặt loại máy này.

Trong đó, Botol ra mắt và lắp đặt 2 máy thu gom và xử lý vỏ chai, vỏ lon tự động (Reverse Vending Machine - RVM) tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, quận 3 và cơ sở khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Các vỏ chai nhựa, vỏ lon sau khi cho vào sẽ được máy lập tức phân loại, ép và lưu trữ sẵn sàng cho quy trình tái chế, từ đó giảm rác thải và biến rác thải thành tài nguyên.

Máy thu gom và xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng được Botol Việt Nam lắp đặt tại cơ sở Võ Văn Tần, quận 3 sau lễ ký kết - Ảnh: ANH THY

Máy thu gom và xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng được Botol Việt Nam lắp đặt tại cơ sở Võ Văn Tần, quận 3 sau lễ ký kết - Ảnh: ANH THY

Với mỗi vỏ chai nhựa, vỏ lon, người sử dụng sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng vào tài khoản Zalo Pay hoặc VN Pay.

Tất cả phế liệu mà máy thu gom được sẽ được giao cho Nhà máy nhựa tái chế Duy Tân - nhà máy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có công nghệ tái chế Bottle-to-Bottle (từ chai sang chai), từ đó giữ vòng đời sản phẩm ở mức lâu nhất.

Ông Nguyễn Phú Bình - đại diện Botol Việt Nam - chia sẻ: "Tôi hy vọng hành trình tái chế có thể trở nên hạnh phúc, dễ dàng và trải nghiệm của mọi người diễn ra thật trơn tru".

Ngoài xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon, trường cũng rất chú trọng đến việc thu hồi và xử lý pin cũ. GS.TS. Nguyễn Minh Hà cũng bày tỏ sự quan ngại về số lượng pin thải ra mỗi ngày trong hoạt động giảng dạy, mà nhiều nhất có thể kể đến là việc sử dụng micro trên giảng đường.

Việc bố trí mô hình thu gom pin cũ do Công ty Cổ phần Ắc quy Việt Nam (PINACO) chịu trách nhiệm sẽ giúp quy trình thu gom xử lý pin cũ diễn ra một cách an toàn và hiệu quả hơn. Số pin đã qua sử dụng sẽ được PINACO xử lý theo đúng quy trình.

Mô hình thu hồi pin cũ của PINACO - Ảnh: ANH THY

Mô hình thu hồi pin cũ của PINACO - Ảnh: ANH THY

Lễ cắt băng khánh thành 2 mô hình đã diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên tại Ngày hội "OU Chọn Sống Xanh". Được biết ngày hội đã thu hút hơn 600 sinh viên Việt Nam và quốc tế, bao gồm sinh viên các nước Lào, Phillipines và Campuchia đăng ký tham gia.

Tại ngày hội, sinh viên được trải nghiệm các gian hàng độc đáo như trưng bày các sản phẩm hữu cơ thân thiện, gian hàng tái chế nhựa, gian hàng giải độc pin và gian hàng phân loại nhựa. Ngoài ra, còn có gian hàng trồng cây, góp xanh với quà tặng hơn 300 chậu sen đá.

Gian hàng Phân loại nhựa tại Ngày hội

Gian hàng Phân loại nhựa tại Ngày hội "OU Chọn Sống Xanh" hướng dẫn sinh viên "giải mã" các loại rác thải nhựa - Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trường Đại học Mở TP. HCM là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên ban hành quy định ngưng sử dụng chai nhựa và ống hút nhựa một lần trong khuôn viên trường. 

Năm 2023, trường từng đạt vị trí 101-200 trên Thế giới về hành động vì khí hậu tại Bảng xếp hạng Tầm ảnh hưởng của Times Higher Education (THE) 2023.

Năm nay, nhà trường cam kết tiếp tục phát triển các chương trình, dự án và tăng cường hợp tác đa phương nhằm đóng góp mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tăng cường đào tạo nhân lực có kiến thức chuyên sâu về phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển toàn diện của đất nước.

Cuộc thi Tái tạo xanh: Trường đại học 'không rác thải'- Ảnh 5.

Cùng Tuổi Trẻ lan tỏa lối sống xanh qua cuộc thi Cùng Tuổi Trẻ lan tỏa lối sống xanh qua cuộc thi 'Tái tạo xanh'

Nhằm khuyến khích và lan tỏa lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng, từ ngày 15-5 đến 15-8-2024, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức cuộc thi 'Tái tạo xanh'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên