31/05/2022 13:15 GMT+7

Nga không thể tiến nhanh ở Sievierodonetsk, bị đẩy lùi về vị trí phòng thủ ở Kherson

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo Hãng tin TASS của Nga, các lực lượng Nga không thể tiến quân nhanh như mong đợi tại thành phố Sievierodonetsk, nằm ở cực đông Ukraine. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi quân Nga về các vị trí phòng thủ ở Kherson.

Nga không thể tiến nhanh ở Sievierodonetsk, bị đẩy lùi về vị trí phòng thủ ở Kherson - Ảnh 1.

Một khẩu lựu pháo của lực lượng thân Nga khai hỏa ở vùng Lugansk, Ukraine - Ảnh: REUTERS

Nga đang mở rộng chiến dịch quân sự trên khắp khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

Nếu nắm được hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk trên bờ sông Siverskyi Donets, Matxcơva có thể kiểm soát hiệu quả Lugansk và cho phép Điện Kremlin tuyên bố chiến thắng sau hơn ba tháng tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Leonid Pasechnik, nói với TASS rằng 1/3 thành phố Sievierodonetsk "đã nằm trong tầm kiểm soát" của họ nhưng tiến triển chậm hơn so với kỳ vọng.

TASS cho biết bước tiến của quân Nga gặp trở ngại bởi một số nhà máy hóa chất lớn ở khu vực Sievierodonetsk.

Theo Hãng tin Reuters, Kiev cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi quân Nga về các vị trí phòng thủ ở Andriyivka, Lozove và Bilohorka - những ngôi làng trên bờ nam sông Inhulets, tạo thành ranh giới của tỉnh Kherson ở phía nam Ukraine, nơi Matxcơva đang cố gắng củng cố quyền kiểm soát.

Reuters hiện chưa thể xác minh các tuyên bố từ cả hai bên.

Ngày 30-5, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấm một phần dầu Nga, sau cuộc họp đến tối muộn của các lãnh đạo 27 nước thành viên.

Lệnh cấm sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, trong đó bao gồm tất cả dầu đường biển từ Nga. Việc này sẽ cắt một nguồn tài chính lớn của Nga đến từ dầu mỏ và là áp lực tối đa lên Nga để kết thúc chiến sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, EU đồng ý cho Hungary, quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu thô của Nga, ngoại lệ với lệnh cấm dầu của khối.

EU thống nhất cấm nhập khẩu phần lớn dầu từ Nga EU thống nhất cấm nhập khẩu phần lớn dầu từ Nga

TTO - Ông Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, thông báo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấm một phần dầu Nga, sau cuộc họp đến tối muộn của các lãnh đạo 27 nước thành viên diễn ra ngày 30-5.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên