03/11/2022 06:30 GMT+7

Cuộc chiến ở Ukraine sẽ nóng hơn nếu thật sự tên lửa đạn đạo của Iran xuất hiện

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Sau cáo buộc Iran cấp máy bay không người lái (drone) cho Nga, mới nhất phương Tây lại cho rằng Tehran sắp chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Matxcơva. Tuy nhiên, Nga và Iran đã liên tục bác bỏ các cáo buộc.

Cuộc chiến ở Ukraine sẽ nóng hơn nếu thật sự tên lửa đạn đạo của Iran xuất hiện - Ảnh 1.

Quân Ukraine pháo kích vào các vị trí của Nga ở TP Bakhmut, vùng Donetsk, vào hôm 31-10 - Ảnh: AFP

Ngày 2-11, Đài NBC News (Mỹ) dẫn nguồn tin từ ít nhất ba quan chức Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Iran có thể sẽ sớm cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là diễn biến rất đáng chú ý trong tình hình chiến sự ở Ukraine. Đài CNN và báo Washington Post cũng đăng thông tin tương tự.

Từ drone tới tên lửa đạn đạo

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc chưa bình luận về thông tin trên, theo CNN. Tuy nhiên, trước đây Iran đã bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine, đồng thời tuyên bố nước này "đã không và sẽ không" làm như vậy.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin mà truyền thông Mỹ dẫn lại, trong những tuần gần đây, Mỹ và ít nhất một quốc gia đồng minh của họ tuyên bố đã nhận thấy dấu hiệu Iran đang chuẩn bị chuyển tên lửa đạn đạo đất đối đất cho Nga nhưng không rõ thời gian cụ thể. Vào thời điểm hiện tại, Mỹ cũng chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp bất cứ tên lửa nào cho Nga.

Tuy nhiên, nếu được bàn giao, đây sẽ là những tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Iran cung cấp cho Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn hàng trăm km có thể giúp Matxcơva bổ sung vũ khí trong cuộc chiến tiêu hao quá nhiều nguồn lực.

Đài NBC dẫn nguồn tin từ hai trong số các quan chức giấu tên của Mỹ và phương Tây nói rằng các tên lửa đất đối đất nói trên dự kiến sẽ là một phần của khoảng 1.000 vũ khí (trong đó cũng có nhiều drone tấn công) mà Iran có thể cung cấp cho Nga tính đến cuối năm nay.

Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói trước báo giới ngày 1-11: "Chúng tôi vẫn lo ngại về khả năng Iran cấp cho Nga tên lửa đất đối đất. Họ tham gia rất tích cực vào việc hỗ trợ Nga". 

Trước đó, phương Tây cáo buộc Iran cung cấp drone cho Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhưng cả Tehran và Matxcơva đều bác bỏ chuyện này.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 26-10, đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya tuyên bố những thông tin nói Nga dùng drone của Iran ở Ukraine là "tin giả". "Hãy nhớ rằng các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đang tìm cách thổi phồng tin giả mạo về việc Iran được cho là cung cấp drone cho Nga" - ông Vasily Nebenzya nói.

Đe dọa thỏa thuận hạt nhân Iran

Cuộc chiến ở Ukraine sẽ càng nóng hơn nữa nếu thật sự tên lửa đạn đạo của Iran xuất hiện trên chiến trường. Ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết các lực lượng Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đối phó tên lửa Iran nếu Nga sử dụng chúng trên chiến trường Ukraine.

Ngoài drone và tên lửa đạn đạo, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cáo buộc Iran cử các huấn luyện viên quân sự và cố vấn kỹ thuật đến Crimea để hỗ trợ quân đội Nga sử dụng drone do Iran sản xuất.

Tuy nhiên, phía Nga đã nhiều lần khẳng định Iran không cung cấp drone cho họ. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiếp tục đáp trả cáo buộc của Mỹ khi nói rằng thông tin Tehran cung cấp drone cho Matxcơva là "một loạt suy đoán vô căn cứ", theo Hãng tin Tass.

"Những tin đồn cho rằng Iran chuyển drone cho Nga đã được một số nguồn tin độc lập, giấu tên trên các phương tiện truyền thông Mỹ lan truyền. Các quan chức của cả Iran và Nga đã bác bỏ các tin đồn này trong những ngày gần đây" - bà Zakharova phát biểu hồi tháng 10.

Phương Tây đưa ra các cáo buộc về vai trò của Iran trong xung đột Nga - Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các nước lớn đang đi vào bế tắc. 

Ông Richard Goldberg, cố vấn cấp cao tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (tổ chức ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Iran), thậm chí đề xuất: "Với thông tin Iran có kế hoạch gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, Mỹ và các đồng minh châu Âu nên rút lại tất cả đề nghị giảm nhẹ trừng phạt cho Tehran".

Đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ về Iran, Rob Malley, cho biết chính quyền ông Biden sẽ không "tốn thời gian" cho các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 "nếu không có điều gì đó xảy ra".

Ukraine lo khó phòng thủ trước tên lửa Iran

Bày tỏ kiên quyết đối phó tên lửa Iran bằng mọi cách nhưng ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, thừa nhận Ukraine không có biện pháp phòng thủ hiệu quả nào chống lại những tên lửa được cho là của Iran sắp cung cấp cho Nga. "Về mặt lý thuyết, vẫn có thể bắn hạ chúng, nhưng rất khó thực hiện với những phương tiện mà chúng tôi đang có" - ông nói.

Ông cho biết tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo này, trong đó có loại có tầm bắn 300km và loại khác có tầm bắn 700km, sẽ cho phép quân Nga tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Ukraine.

Sau khi Ukraine trưng bày UAV của Iran, động cơ máy bay Rotax 912 bị lùng sục để... trộm Sau khi Ukraine trưng bày UAV của Iran, động cơ máy bay Rotax 912 bị lùng sục để... trộm

TTO - Sau khi Ukraine trưng bày một máy bay không người lái của Iran gắn động cơ máy bay Rotax 912 bị rơi tại nước này, tội phạm trộm cắp nhiều nơi ráo riết nhắm mục tiêu vào động cơ này.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên