Tag: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Đài Loan tăng lương cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam

Từ ngày 1-1-2024, lao động nước ngoài tại Đài Loan (Trung Quốc) được tăng lương cơ bản, trong đó có người Việt Nam.

Đàm phán gỡ dừng tuyển lao động đi Hàn

Hàn Quốc là một trong ba thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của nước ta theo chương trình EPS. Kỳ thi EPS đợt 1 kéo dài đến 10-6 năm nay có hơn 12.000 chỉ tiêu nhưng số đăng ký dự tuyển cao gấp đôi.

Yêu cầu doanh nghiệp lập đường dây nóng, rà soát lao động ở Trung Đông

TTO - Các doanh nghiệp rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi, thiết lập đường dây nóng để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Tiếp tục tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật

TTO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật.

Yêu cầu báo cáo vụ 6 thuyền viên Việt Nam mất tích do tàu cháy ở Hàn Quốc

TTO - Văn phòng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước báo cáo thông tin vụ việc 6 thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc để báo cáo Bộ trưởng trong ngày 20-11.

Nhật Bản ‘khát’ hộ lý, điều dưỡng viên Việt Nam

TTO - Trong 5 năm tới, Nhật Bản cần khoảng 25.000 hộ lý, điều dưỡng viên và Việt Nam là một trong ba nước mà Nhật Bản đang phối hợp để tuyển hộ lý, điều dưỡng viên.

Cơ hội đi làm ở Singapore, Nhật Bản?

TTO - * Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành thú y, muốn sang Singapore và Nhật Bản làm việc, có thể đúng ngành hoặc trái ngành cũng được. Nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. (Ngô Hải)

Muốn đi Nhật theo chương trình thực tập sinh?

TTO - * Em đang tìm hiểu thông tin chương trình thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản. Qua Internet, em thấy có nhiều thông tin về các ngành nghề bị ngược đãi và không đúng như hợp đồng lao động. Em mong nhận được tư vấn thêm từ các anh/chị trong vấn đề này.

Giảm hơn 6.000 người so với năm 2011

TT - Theo báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, sáu tháng đầu năm 2012 tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 40.115 người, giảm 6.248 người so với cùng kỳ năm 2011.

Làm việc ở Nhật, thu nhập 30-50 triệu đồng/tháng

TT - Hôm qua 28-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Công ty cổ phần Châu Hưng và Công ty TNHH Esuhai tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Cơ hội xuất khẩu lao động sang Nhật Bản”.