
Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Tuy nhiên, trong những ngày xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 người, từ phần thẩm vấn đến đối đáp, viện kiểm sát nhiều lần phân tích và khẳng định những khoản tiền tỉ, USD hay quà bị cáo nhận vào các dịp lễ, Tết phải được gọi đúng tên là tiền hối lộ.
Cựu thứ trưởng: Khoảng 10 tỉ đồng là “quà lễ, Tết, truyền thống văn hóa”
Khoản tiền hơn 16,3 tỉ đồng mà cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần được đưa ra thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa.
Ông Hoan thừa nhận số tiền, USD và đồng hồ đã nhận như cáo buộc, song đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tính chất của khoảng 10 tỉ đồng nhận vào các dịp lễ, Tết.
Theo cựu thứ trưởng, đây là tiền doanh nghiệp đến thăm hỏi, chúc Tết, xuất phát từ mối quan hệ giữa doanh nghiệp với bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ông cho rằng việc doanh nghiệp tặng quà vào những dịp này là “truyền thống văn hóa”.
Chủ tọa hỏi ông có biết mục đích doanh nghiệp đưa tiền hay không. Ông Hoan khai doanh nghiệp nói đưa để cảm ơn, tạo mối quan hệ và “không đặt yêu cầu gì”.
“Có phải tạo mối quan hệ để sau này có việc thì được giúp hay không?”, chủ tọa hỏi.
“Thì khả năng nó đều thế cả”, ông Hoan trả lời.

Ông Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Cựu thứ trưởng xác nhận tổng số tiền đã nhận và khai trong quá trình điều tra là hơn 16 tỉ đồng, nhưng cho rằng không thể xem toàn bộ là tiền hối lộ.
“Bị cáo có ba lần nhận hối lộ, tổng số 5 tỉ 750 triệu đồng. Còn số tiền bị cáo nhận những ngày lễ, Tết thì bị cáo không cho rằng là nhận hối lộ”, ông Hoan trình bày.
Đến lượt xét hỏi, đại diện viện kiểm sát tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa những khoản tiền doanh nghiệp đưa và việc ông Hoan tạo điều kiện trong công việc.
Ông Hoan khai trong quá trình công tác không tạo điều kiện gì cho doanh nghiệp ngoài hai hồ sơ cấp phép đã trình bày trước đó. Trong đó có việc một doanh nghiệp nhờ ông hỗ trợ, tác động lên Cục Quản lý lao động ngoài nước để đăng ký hợp đồng E7.
Đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề, như vậy ông Hoan có nhận thức được do đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên mới được đưa tiền hay không.
“Dạ vâng, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc đó”, ông Hoan trả lời.
Từ lời khai này, viện kiểm sát cho rằng có cơ sở xác định doanh nghiệp đưa tiền vì đã được tạo điều kiện, vừa để cảm ơn, vừa nhân dịp lễ, Tết.
Viện kiểm sát cũng hỏi ông Hoan về thông tin cấp dưới tại Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận tiền của doanh nghiệp.
Cựu thứ trưởng cho biết khi nhận nhiệm vụ, ông đã nghe những thông tin dư luận, dù không nhận được đơn thư tố cáo.
Đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi vì sao đã nghe những thông tin như vậy nhưng ông vẫn tiếp tục nhận tiền do cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đưa lên, không chỉ một mà nhiều lần.
Ông Hoan thừa nhận đây là “khuyết điểm rất lớn”. Theo bị cáo, sau khi biết cấp dưới đưa tiền lên cảm ơn vì đã giải quyết hồ sơ cấp phép cho doanh nghiệp, ông nhận thức việc này không đúng quy định nhưng đã không kịp thời, quyết liệt ngăn chặn và vẫn tiếp tục nhận những lần sau.
Viện kiểm sát: Có mối quan hệ giữa đưa tiền và được tạo điều kiện
Trong phần đối đáp, đại diện viện kiểm sát tiếp tục bác quan điểm cho rằng khoảng 10 tỉ đồng ông Hoan nhận vào dịp lễ, Tết chỉ là quà mang tính truyền thống.
Việc các chủ doanh nghiệp nhiều lần mang tiền, có những khoản lên tới tiền tỉ, đến biếu vào dịp lễ, Tết không đơn thuần là thăm hỏi. Mục đích là tạo quan hệ với cựu thứ trưởng để được tạo điều kiện, giúp đỡ trong công việc.
Viện kiểm sát cho rằng giữa việc doanh nghiệp đưa tiền và việc được tạo điều kiện có mối quan hệ nhân quả. Chính các chủ doanh nghiệp tại phiên tòa cũng đã khai về mục đích đưa tiền, trong đó có tình trạng nếu không “cảm ơn” thì công việc có thể bị gây khó khăn.
Theo cơ quan công tố, ông Hoan biết việc cấp dưới tạo ra những rào cản đối với doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp đưa tiền cảm ơn không phải trường hợp đơn lẻ mà diễn ra nhiều lần, sau khi công việc được giải quyết.
Do đó, viện kiểm sát giữ quan điểm những khoản tiền doanh nghiệp đưa vào dịp lễ, Tết trong hoàn cảnh này phải được xác định là tiền hối lộ.
Trước đó trong phần luận tội, viện kiểm sát cáo buộc ông Hoan biết nhưng bỏ mặc tình trạng Cục trưởng Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Theo cáo buộc, doanh nghiệp phải đưa từ 100 - 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.
Trong việc thẩm định hồ sơ, cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, ông Hoan còn bị cáo buộc đồng ý để Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo ra rào cản khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Từ đó, doanh nghiệp phải đưa khoảng 500 USD cho mỗi lao động để được tạo điều kiện, cấp phiếu trả lời.
Viện kiểm sát xác định ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.
Riêng ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc trong giai đoạn 2020 - 2025 đã nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng hơn 16,3 tỉ đồng.
Phiên tòa bước vào phần nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều 24-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận