02/03/2020 13:41 GMT+7

COVID-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục trong ngày 1-3 là 202 ca, thấp nhất kể từ ngày 22-1. Trong khi đó số ca xuất viện mới luôn trên 1.000 ca/ngày trong 19 ngày liên tục.

COVID-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua - Ảnh 1.

Người đi đường đeo khẩu trang ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-3, số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch của Trung Quốc, chưa tới 200 ca. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm được ghi nhận thấp như vậy ở tỉnh này kể từ cuối tháng 1, theo Hãng tin Reuters.

Cụ thể, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính tới cuối ngày 1-3, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 196 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với con số 570 ca nhiễm mới vào ngày trước đó và thấp nhất kể từ hôm 24-1.

Trong khi đó, trên toàn Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm mới tính tới cuối ngày 1-3 là 202 ca, thấp nhất kể từ ngày 22-1.

Tính tới cuối ngày 1-3, có tổng cộng 80.026 ca nhiễm và 2.912 ca tử vong do COVID-19 trên toàn Trung Quốc đại lục. 

Trong khi đó, số ca hồi phục đã lên tới 44.462 ca. Như vậy có thể thấy số ca hồi phục đã cao hơn cả số ca nhiễm còn lại đang được chữa trị. 

COVID-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong ngày 1-3, số ca hồi phục được xuất viện tăng thêm 2.837 ca. Theo trang Sina, đây cũng là ngày thứ 19 liên tiếp số ca xuất viện ở Trung Quốc đại lục nhiều hơn 1.000 ca/ngày.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 2-3 cũng tường thuật một trong số 16 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán vừa đóng cửa sau khi nhóm bệnh nhân hồi phục mới nhất xuất viện. Đây cũng là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tính đến hôm 28-2, Vũ Hán có tổng cộng 16 bệnh viện dã chiến, giúp tăng thêm 13.000 giường bệnh và chữa trị 12.000 bệnh nhân. Nhờ đó, số giường bệnh ở Vũ Hán đã tăng từ 5.000 lên 23.000, tạo điều kiện để việc chữa trị cho bệnh nhân trở nên hiệu quả hơn.

Tới nay có 18 tỉnh trên khắp Trung Quốc đã hạ mức phản ứng khẩn cấp với dịch COVID-19. Mới nhất là tỉnh Chiết Giang, hạ mức phản ứng khẩn cấp từ cấp 1 (cấp cao nhất) xuống còn cấp 2. 

COVID-19: Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua - Ảnh 3.

Các bệnh nhân nằm trong nhóm 132 bệnh nhân xuất viện cùng lúc ở bệnh viện dã chiến quận Đông Tây Hồ ở Vũ Hán ngày 1-3 - Ảnh: Tân Hoa xã

Trang China Daily cho biết hôm 1-3, tại tâm dịch Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, có 132 bệnh nhân hồi phục đã được xuất viện tại một bệnh viện dã chiến quận Đông Tây Hồ. Cho đến nay, đây là số lượng bệnh nhân được xuất viện cùng một lúc lớn nhất ở thành phố này. Trong số 132 bệnh nhân này, người nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi, còn người lớn tuổi nhất là 75 tuổi.

"Tất cả nhân viên y tế giống như các thành viên trong gia đình của tôi. Tôi không có lời nào để có thể diễn tả hết lòng biết ơn chân thành của mình dành cho họ" - một nữ bệnh nhân 57 tuổi chia sẻ.

Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19 Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19

TTO - Cụ bà 98 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do có các bệnh nền từ trước, nhưng cuối cùng bà đã chiến thắng được bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19).

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên