01/03/2020 21:50 GMT+7

Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19

BÌNH AN - DUY LINH
BÌNH AN - DUY LINH

TTO - Cụ bà 98 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do có các bệnh nền từ trước, nhưng cuối cùng bà đã chiến thắng được bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19).

Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19 - Ảnh 1.

Cụ bà 98 tuổi được y bác sĩ tặng hoa chúc mừng trong ngày xuất viện 1-3 - Ảnh: REUTERS

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 1-3 đưa tin một cụ bà 98 tuổi bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) vừa được xuất viện sau nhiều ngày chữa trị tại Bệnh viện Lôi Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán. Cụ bà này là "bệnh nhân lớn tuổi nhất Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đã hồi phục".

Cụ bà họ Hồ, sống ở quận Giang Ngạn của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị sốt cao vào đầu tháng 2. Bà Đinh, người con gái hơn 50 tuổi của bà Hồ, đưa mẹ tới bệnh viện khám. Sau đó, cả hai được chẩn đoán đều đã nhiễm virus corona chủng mới.

Tối 13-2, hai mẹ con được chuyển tới bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán để chữa trị. Họ được đưa vào khu bệnh số 10 khoa truyền nhiễm. Phụ trách khu bệnh này là các y bác sĩ đến từ Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y khoa Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh).

Khi cụ bà nhập viện, các nhân viên y tế phát hiện cụ bà bị nóng toàn thân. Kiểm tra cho thấy cụ bị sốt cao tới 40 độ C. Tùy Thiều Quang, chủ nhiệm khu bệnh này, lập tức tổ chức nhân viên y tế chăm sóc và theo dõi tình trạng của cụ trong suốt 24 giờ. Hôm 17-2, thân nhiệt của cụ mới trở lại bình thường.

Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19 - Ảnh 2.

Cụ bà 98 tuổi cùng các y bác sĩ trong ngày xuất viện 1-3 - Ảnh: Chinadaily

Lúc nhập viện, cụ bà 98 tuổi này đã mắc các bệnh nền như cao huyết áp và gặp vấn đề về chức năng tim, phổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị bệnh viêm phổi, xếp vào tình trạng nguy kịch và khó điều trị. Các nhân viên y tế đã dùng cách trị liệu "kháng virus" và dùng các loại thuốc khác, ngoài ra chú trọng bổ sung dinh dưỡng cho cụ.

Sau nhiều ngày chữa trị, đến 11h sáng 1-3, cụ bà 98 tuổi này đã được xuất viện. Con gái bà cũng hồi phục và xuất viện cùng mẹ. Bác sĩ Vương Hành Hoàn, giám đốc bệnh viện Lôi Thần Sơn, cùng các bác sĩ khác đã có mặt tại cổng bệnh viện và trao cho họ giấy ra viện.

Câu chuyện về cụ bà 98 này đã truyền thêm hi vọng về khả năng hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 dù họ có lớn tuổi hay tình trạng có nặng đi nữa.

"Bệnh nhân nguy kịch như cụ bà 98 tuổi này đều có thể hồi phục và xuất viện. Những bệnh nhân COVID-19 còn đang điều trị tại bệnh viện nên tăng cường lòng tin, nhất định sẽ có thể chiến thắng dịch bệnh" - ông Vương Hành Hoàn chia sẻ.

Cụ bà 98 tuổi nguy kịch vẫn thắng COVID-19 - Ảnh 3.

Bà Hồ và con gái - Ảnh: Chinadaily

Đến nay có gần 200 bệnh nhân tại Bệnh viện Lôi Thần Sơn được xuất viện. Hiện còn hơn 1.000 bệnh nhân đang được chữa trị tại bệnh viện này.

Trang China News hôm 28-2 dẫn lời một bệnh nhân họ Kim, 48 tuổi, ở Bắc Kinh truyền đạt kinh nghiệm: "Cách tốt nhất để xóa bỏ nỗi sợ là đối diện với nó".

Người này nhiễm virus corona chủng mới trong tháng 1 và đã nhanh chóng hồi phục đầu tháng 2. Trước khi xuất viện, ông phải trải qua xét nghiệm axit nucleic hai lần và chụp CT (cắt lớp vi tính) phổi, đủ tiêu chuẩn mới được về nhà. "Tôi cảm nhận còn ăn được mỗi ngụm cơm là còn tăng thêm cơ hội để tồn tại" - ông chia sẻ.

Trung Quốc: hơn 52% bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) khẳng định tỉ lệ chữa khỏi các bệnh nhân nhiễm COVID-19 là hơn 52% cho thấy sự hiệu quả trong công tác điều trị giữa lúc sự hoài nghi về khả năng tái nhiễm vẫn còn hiển hiện.

Tuyên bố được đưa ra trong một cuộc họp báo của NHC ngày 1-3. Người phát ngôn của cơ quan này, ông Mễ Phong cho biết tỉ lệ bệnh nhân nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) được chữa khỏi đã liên tục tăng trong một tuần qua.

Tổng cộng đã có 42.108 trường hợp khỏi bệnh trên toàn Trung Quốc đại lục tính đến hết ngày 29-2. Tỉ lệ chữa khỏi vào đầu tháng 2 chỉ là 2,28%, theo Tân Hoa xã sau đó tăng lên 13,75% vào ngày 15-2 và 29,75% vào ngày 22-2.

Ông Mễ Phong khẳng định tỉ lệ bệnh nhân phục hồi sức khỏe trong dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán cũng đã tăng lên trong tuần qua. Điều này cho thấy tình hình ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh tổng thể tiếp tục được cải thiện và hiệu quả của công tác điều trị y tế là hết sức rõ ràng.

Theo số liệu được NHC công bố sáng 1-3, trong ngày 29-2 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 573 ca nhiễm mới và 35 ca tử vong, cao hơn con số 427 ca mới ghi nhận trong ngày 28-2. Số trường hợp được xuất viện trong ngày 29-2 là 2.623 người.

Hiện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chống dịch lây lan từ các nguồn ngoài nước. Chính quyền một số tỉnh của Trung Quốc đã yêu cầu cách ly bắt buộc đối với những người đến từ các vùng dịch ngoài Trung Quốc như Hàn Quốc và Ý.

Chính quyền Bắc Kinh chiều 1-3 thông báo đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai vừa trở về từ Iran, nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, theo Đài CGTN của Trung Quốc.

Lần đầu tiên số ca xuất viện cao hơn số ca nhiễm mới tại Trung Quốc Lần đầu tiên số ca xuất viện cao hơn số ca nhiễm mới tại Trung Quốc

TTO - Với 1.824 người được xuất viện, lần đầu tiên Trung Quốc có số ca xuất viện cao hơn số người nhiễm mới trong cùng 1 ngày.

BÌNH AN - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên