Viện sẽ triển khai các chương trình đào tạo đại học, cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn...
Viện sẽ triển khai các chương trình đào tạo đại học, cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn...
Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu.
Đại học Quốc gia TP.HCM và Tập đoàn FPT vừa ký kết hợp tác toàn diện, trong đó có phát triển nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh việc phát triển ngành bán dẫn không thể thực hiện riêng lẻ mà cần một cơ chế hợp tác mở giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
TP.HCM đang triển khai các chương trình hợp tác nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD) - tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn - đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.
Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào thị trường Nhật Bản, vốn yêu cầu chất lượng và độ tin cậy hàng đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu, mục tiêu chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chip bán dẫn cần thiết.
Mỗi quốc gia đều hướng đến tự chủ, trong đó có tự chủ thiết kế, sản xuất chíp bán dẫn. Quốc gia nào cũng hướng đến nghiên cứu, sản xuất chíp bán dẫn.
Trong vòng 5 năm tới, tỉnh Bình Định sẽ đào tạo ít nhất 7.500 nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, với tham vọng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ lớn của Việt Nam.
Việc thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể là nền tảng pháp lý để phát triển công nghiệp công nghệ số quốc gia.
Mở rộng đào tạo là cần thiết nhưng không thể bỏ qua yếu tố chất lượng, gắn kết thực tiễn và có sự đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì việc đào tạo mới bền vững và không rơi vào tình trạng thừa nhân lực.
Nhà máy chip của Intel tại Việt Nam hiện đã có 600 đối tác trong nước. Họ đang muốn tìm thêm các đối tác mới, qua đó phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.
Theo TS Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Công ty Aitomatic, AI không tranh việc, không thay thế, chỉ bổ trợ cho hoạt động của con người.
Trong năm 2024, doanh thu ngành bán dẫn Việt Nam đạt 18,7 tỉ USD, nhưng phần lớn lợi nhuận thuộc về các doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 11,6 tỉ USD và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Theo GS.TS Chử Đức Trình, lĩnh vực vi mạch bán dẫn đào tạo không hề dễ, nhân lực theo học cũng đòi hỏi rất nhiều yếu tố.
Việt Nam là thị trường tiềm năng của ngành công nghiệp bán dẫn. Cả nước cần 10.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng nguồn nhân lực hiện đáp ứng chưa tới 20%.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO