
TS Christopher Nguyễn phát biểu tại hội nghị AISC 2025 với sự tham gia của 1.000 chuyên gia, đại diện tập đoàn công nghệ toàn cầu - Ảnh: B.NGỌC
Hội nghị quốc tế AISC 2025, diễn ra ngày 12-3 tại Hà Nội, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Công ty Aitomatic - doanh nghiệp sở hữu nhà máy DXA Factoty chuyên cung cấp nền tảng công nghiệp tạo ra các sản phẩm AI kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về ngành và công nghệ AI tiên tiến ở Mỹ.
Việt Nam có nhiều thuận lợi trong phát triển AI, bán dẫn
Phát biểu đề dẫn hội thảo cuộc cách mạng công nghệ bán dẫn - AI tại Silicon Valley - một hoạt động trong chuỗi sự kiện AISC 2025, TS Christopher Nguyễn cho biết: "Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh về băng thông rộng, chỉ sau Mỹ, Nhật Bản, đi trước Ấn Độ, Trung Quốc. Đây là nền tảng để phát triển các ngành công nghệ AI, bán dẫn.
Hơn nữa, trong làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI toàn cầu thời gian qua, Việt Nam là điểm đến của nhiều nhà đầu tư công nghệ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Vì thế Việt Nam có nhiều thuận lợi trong phát triển ngành công nghệ AI, bán dẫn thời gian tới. Nhưng để trở thành một cứ điểm về đầu tư AI, Việt Nam phải chuẩn bị tốt hơn về hạ tầng, hướng tới thành trung tâm AI của khu vực".
Xu hướng ứng dụng AI trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính là tất yếu, nhưng TS Christopher Nguyễn cũng khẳng định: "AI sẽ không thay thế con người, chỉ bổ trợ cho hoạt động của con người. Ví dụ, ngay trong lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn thì AI có thể giúp tối ưu hóa khâu thiết kế con chip".
Vấn đề đặt ra với phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI hiện nay là cuộc khủng hoảng thiếu nhân lực, nhân tài cho ngành bán dẫn. Ngay cả ở Mỹ cũng thiếu nhân lực cho ngành công nghệ bán dẫn nên việc ứng dụng AI trong sản xuất chip bán dẫn ngày càng phổ biến.

Ông Bùi Hải Quân, phó chủ tịch VPBank, cho biết ngân hàng đang ứng dụng AI trong nhiều hoạt động kinh doanh - Ảnh: B.NGỌC
Ứng dụng AI tại Việt Nam ngày càng phổ biến
Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI hỗ trợ hoạt động con người cũng được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Bùi Hải Quân, phó chủ tịch VPBank cho hay: "Những "mảnh ghép số" của ngân hàng ngày càng phát triển và đóng góp tích cực cho hệ sinh thái chung. Trong đó ứng dụng VPBank NEO thu hút hơn 10 triệu người dùng, xử lý khoảng 600 triệu giao dịch mỗi năm. OPES - công ty bảo hiểm số trong lĩnh vực phi nhân thọ, đạt doanh thu 2.600 tỉ đồng năm 2024 với chỉ 110 nhân sự.
Ứng dụng Be - xuất phát điểm là một ứng dụng gọi xe - hiện trở thành một siêu ứng dụng hàng đầu được vận hành bởi đội ngũ 100% người Việt, phục vụ 12 triệu người dùng với hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng.
Ngoài ra Cake by VPBank ra mắt đầu năm 2021 đến nay trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam với chỉ 250 nhân sự, nhưng phục vụ tới 5 triệu khách hàng, xử lý trung bình 700.000 hồ sơ cấp tín dụng mỗi tháng. Tháng 2-2025, Cake được công nhận trong top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới, đồng thời cũng được vinh danh là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam".
Phát biểu trước hàng ngàn chuyên gia, đại diện các tập đoàn công nghệ toàn cầu tham dự diễn đàn, ông Vũ Quốc Huy, giám đốc NIC (Bộ Tài chính) cho biết Việt Nam đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đóng vai trò quan trọng.
Để thực hiện mong muốn biến Việt Nam thành cứ điểm hợp tác công nghệ toàn thế giới, từ năm 2019 Chính phủ đã đẩy mạnh phát triển công nghệ AI, bán dẫn. Theo đó, Chính phủ đã thông qua đề án đào tạo nhân lực bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn, trong đó có 5.000 kỹ sư AI.
Ngoài ra Chính phủ đã lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển bán dẫn, thông qua chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, hợp tác với các đối tác như Samsung, Đại học Arizona để đào tạo kỹ sư bán dẫn, AI.
Hiện có 14 trường đại học tham gia đào tạo kỹ sư bán dẫn, AI và tháng 12-2024 Chính phủ đã ký kết với Tập đoàn NVIDIA để xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển về AI và trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, ông Huy cho biết thêm.
Đây là những điều kiện thuận lợi để các tập đoàn công nghệ toàn cầu đến Việt Nam hợp tác phát triển AI và bán dẫn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận