
Các cán bộ Việt Nam tham gia khóa đào tạo ngắn về công nghệ bán dẫn cùng chuyên gia Pháp - Ảnh: BTC
Khóa học do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác Chính phủ điện tử giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam.
Trong hai ngày làm việc, chương trình kết hợp trang bị kiến thức về chuỗi giá trị bán dẫn với trải nghiệm phòng sạch mô phỏng, thảo luận về thiết kế vi mạch, công nghệ lượng tử và tham quan thực tế doanh nghiệp.
Thông qua đó, các học viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn sản xuất, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và phản biện đối với các đề xuất công nghệ và chính sách trong lĩnh vực bán dẫn.
Ban tổ chức kỳ vọng những hoạt động này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về công nghệ cùng điều kiện triển khai; tạo cơ sở cho việc đánh giá, đề xuất đầu tư, xác định nhu cầu nhân lực, kết nối nguồn lực và xây dựng chính sách sát với thực tiễn địa phương.
Bên cạnh đó, khóa học còn mở ra diễn đàn trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số - chia sẻ tại chương trình đào tạo - Ảnh: BTC
Tại lễ khai mạc khóa học ngày 19-10, ông Nguyễn Công Thành - Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) - đánh giá cơ hội phát triển công nghiệp bán dẫn đang mở ra với Việt Nam, nhưng chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có nguồn nhân lực đủ năng lực, chính sách phù hợp và quyết tâm hành động.
Và để có chính sách đi vào cuộc sống, đội ngũ tham mưu, hoạch định chính sách phải hiểu đầy đủ, cập nhật về công nghệ, thị trường và thực tiễn của ngành. Khóa học ngắn này chính là để trang bị kiến thức về thiết kế vi mạch, công nghệ lượng tử cho đội ngũ làm tham mưu, hoạch định chính sách về công nghệ bán dẫn.
Phải làm sao để đội ngũ cán bộ tham mưu hiểu đúng bản chất, nhận diện được nút thắt của hệ sinh thái, đánh giá được tính khả thi của các đề xuất đầu tư và xác định đúng vai trò kiến tạo của Nhà nước.
“Tôi mong sau khóa học, các đồng chí sẽ có những đề xuất cụ thể về cơ chế, chính sách, nhất là về nhân lực, hạ tầng nghiên cứu, năng lực sản xuất thử và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn”, ông Thành nói.
Ông Romain Busuttil - Phó tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam - đánh giá Việt Nam có nhiều ưu thế để đạt vị trí cao hơn trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu nhờ đội ngũ nhân lực chất lượng cao, sự phát triển kinh tế năng động, chính sách rộng mở, cùng ý chí chính trị rất mạnh mẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận