05/09/2025 16:21 GMT+7

Côn Đảo tìm hiểu mô hình bán tín chỉ carbon từ rừng và biển

A LỘC
và 1 tác giả khác

Đặc khu Côn Đảo có tiềm năng trở thành mô hình tiên phong trong việc xây dựng tín chỉ carbon, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Côn Đảo - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) Trần Thanh Huyền cho biết báo cáo là định lượng cần thiết để địa phương có cái nhìn tổng quát hơn về giảm phát thải cũng như tín chỉ carbon - Ảnh: LÝ HUYỀN

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo kết quả điều tra đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon, ngày 5-9.

Hội nghị do Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp liên danh Viện Sinh thái rừng và môi trường - Công ty cổ phần thương mại công nghệ Xuân Mai Green, tổ chức.

Đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM là một quần đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ, với tổng diện tích tự nhiên gần 76km2. Trong đó Côn Sơn là đảo lớn nhất với diện tích khoảng 57km2.

Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng và biển phong phú, mang tính đặc trưng tiêu biểu cho kiểu rừng nhiệt đới hải đảo. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở Côn Đảo khoảng 6.462ha, trữ lượng gỗ đạt khoảng 775.000m3

Tổng trữ lượng carbon rừng Côn Đảo đạt khoảng 428.000 tấn (rừng tự nhiên chiếm 99,2%). Ngoài ra thảm cỏ biển tại Côn Đảo đóng góp khoảng 15 tấn carbon, tập trung chủ yếu ở khu vực vịnh Côn Sơn.

Theo đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính quy đổi từ trữ lượng carbon rừng và biển Côn Đảo đạt 427.000 tấn. Trong đó rừng đóng góp đến 99,92%.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý đều cho rằng kết quả điều tra là cơ sở quan trọng để xây dựng đề án kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn và phát huy giá trị dịch vụ hệ sinh thái.

Qua đó đưa Côn Đảo trở thành hình mẫu về phát triển xanh, tăng trưởng bền vững theo định hướng của thành phố. Đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero).

Ông Phạm Hồng Lượng - phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - nhận định việc tính toán đánh giá khả năng hấp thụ carbon, khả năng giảm phát thải, và khả năng gia nhập thị trường là những câu hỏi lớn mà Côn Đảo có khả năng làm được.

Côn Đảo - Ảnh 2.

Với hơn 6.460ha rừng (93% là rừng tự nhiên), đặc khu Côn Đảo có tiềm năng lớn giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon - Ảnh: LÝ HUYỀN

Từ đóng góp ý kiến của các đại biểu, ông cho Lượng rằng báo cáo cần hoàn thiện thêm. "Tuy nhiên, về nguyên liệu là chúng ta có cả rồi, chúng ta chỉ cần trau chuốt và làm nổi bật nội hàm lên", ông Lượng nói.

Ông Trần Thanh Huyền - phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo - cho biết báo cáo là định lượng cần thiết để địa phương cũng như các ngành có cái nhìn tổng quát hơn về giảm phát thải cũng như tín chỉ carbon của Côn Đảo trong thời gian tới.

Vườn quốc gia Côn Đảo được biết đến là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên, khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế, với hệ sinh thái rừng, biển đa dạng, giàu giá trị.

Việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ đánh giá trữ lượng carbon và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng và biển Côn Đảo là hết sức cần thiết, cấp bách. Tạo tiền đề để thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại đặc khu duy nhất của TP.HCM.

Định hướng xây dựng Côn Đảo theo hướng đảo xanh, thông minh

Đó là một trong những nội dung thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, vừa được ban hành ngày 4-9.

Theo kết luận thông báo, đặc khu Côn Đảo là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, mang nhiều ý nghĩa chính trị, lịch sử, có giá trị đặc biệt của TP.HCM và cả nước.

Mặt khác Côn Đảo cũng là nơi hội tụ đầy đủ tiềm năng, cơ hội để kêu gọi, thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển.

Do đó Đảng bộ, chính quyền đặc khu Côn Đảo cần tập trung khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; nghiên cứu, định hướng xây dựng không gian phát triển Côn Đảo theo hướng "đảo xanh, thông minh".

Xây dựng kế hoạch, xác định rõ nguồn lực, nhiệm vụ cụ thể, lộ trình thực hiện để làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân đang sinh sống và làm việc tại vùng đất Côn Đảo.

Côn Đảo tìm hiểu mô hình bán tín chỉ carbon từ rừng và biển - Ảnh 3.Côn Đảo đã có điện từ điện lưới quốc gia

Sáng nay 4-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất