
Bảy bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tại TP.HCM sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: THANH HIỆP
"Hãy xem Côn Đảo như ngôi nhà thứ hai - nơi các anh chị không chỉ chăm sóc bệnh nhân mà còn đồng hành cùng đồng nghiệp, hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kiến thức và lan tỏa giá trị của y tế", giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng dặn dò các bác sĩ.
Bác sĩ trẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ
Bảy bác sĩ chuyên khoa được luân phiên đến đặc khu Côn Đảo trong đợt đầu tiên đến từ sáu bệnh viện đầu ngành khác nhau của TP.HCM như Nhi đồng 1, Chấn thương chỉnh hình, Nhân dân Gia Định... Đa phần là những bác sĩ nội trú, có bác sĩ trình độ tiến sĩ, họ mang trong mình nhiệt huyết, đam mê sẵn sàng cống hiến sức mình cho người dân Côn Đảo.
Là nữ bác sĩ duy nhất trong bảy bác sĩ đầu tiên xung phong đến đặc khu Côn Đảo công tác, bác sĩ Trần Thị Mai Liên - khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 - chia sẻ cô không kém phần hồi hộp vì là một trong những bác sĩ tham gia đợt đầu tiên. Nhưng cô không hề lo lắng vì đã có những đồng nghiệp luôn sát cánh, bên cạnh luôn có sự hỗ trợ của toàn thể bệnh viện.
Để chuẩn bị cho chuyến công tác một tháng sắp tới, bác sĩ Liên đã chuẩn bị về sức khỏe, chuyên môn, sắp xếp công việc trong khoa để sẵn sàng nhiệm vụ khám bệnh cho bệnh nhi, chia sẻ những vấn đề về chuyên môn sâu của nhi khoa cho các bác sĩ ở Côn Đảo.
Với bác sĩ Lý Bảo Duy, khoa ngoại lồng ngực bướu cổ Bệnh viện Bình Dân: "Côn Đảo không chỉ là mảnh đất thiêng liêng mà còn luôn ở trong trái tim. Tôi mang theo tình cảm và trách nhiệm để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây.
Côn Đảo là vùng đất xa xôi của TP, nơi người dân đang rất cần sự hỗ trợ về y tế. Với tâm huyết và nỗ lực, tôi cùng các đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện dịch vụ y tế và mang lại sự an tâm cho người dân và du khách tại Côn Đảo.
Dù có chút lo lắng về việc làm quen với môi trường mới và đảm nhận vai trò tiên phong trong đợt công tác một tháng, tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ từ bệnh viện, Sở Y tế và chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian một tháng không quá dài nhưng cũng không ngắn, đủ để các bác sĩ nỗ lực hết mình, mang lại những đóng góp thiết thực cho y tế Côn Đảo".
Thêm bác sĩ đến, người dân an tâm
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Mạnh - phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo - cho biết rất vui mừng khi nghe tin có bác sĩ chuyên khoa giỏi đầu ngành các bệnh viện tuyến cuối đến công tác, giờ đây người dân và khách du lịch sẽ bớt lo lắng hơn.
"Với những bệnh lý chuyên khoa sâu, trước đây người dân Côn Đảo gần như phải chuyển về trung tâm TP.HCM. Rất nhiều gia đình trước khi sinh gần hai tháng phải vào đất liền để chuẩn bị cho việc sinh con cho đến khi trẻ cứng cáp mới trở về.
Họ rất phấn khởi khi nghe tin các bác sĩ chuyên khoa sâu, bao gồm tiến sĩ, thạc sĩ sẽ đến hỗ trợ. Kỳ vọng chương trình này sẽ mang lại sức sống mới, giúp giảm thiểu bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Luân phiên bác sĩ chuyên khoa lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu y tế thiết yếu mà còn mang lại niềm tin và kỳ vọng lớn lao cho người dân Côn Đảo", ông Mạnh nói.
Ông Trần Vĩnh Hưng, giám đốc Bệnh viện Bình Dân, nhấn mạnh rằng bảy bác sĩ từ sáu bệnh viện ra quân trong đợt đầu tiên này là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và niềm tự hào của toàn thể ngành y tế.
Đoàn công tác của bệnh viện sẽ đến Côn Đảo ngày 11 hoặc 12-9, một tuần sau lễ ra quân, để khảo sát, đánh giá và báo cáo kết quả từ các bác sĩ. Từ đó sẽ sớm triển khai phòng mổ tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu y tế thiết yếu.
Đông đảo bác sĩ tự nguyện đăng ký đến Côn Đảo
Theo ông Thượng, sau sáp nhập, ngành y tế TP xác định tinh thần phục vụ: "Y tế TP.HCM không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn lan tỏa về tinh thần trách nhiệm đến những vùng xa nhất như Côn đảo". TP sẽ ưu tiên mọi nguồn lực để rút ngắn khoảng cách thụ hưởng y tế giữa trung tâm và vùng xa, trong đó Côn Đảo là một trọng điểm.
Ngay sau khi chương trình triển khai đã nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ của nhân viên y tế trong toàn ngành, nhất là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành. Với hoạt động này, dù địa lý có xa xôi như Côn Đảo, bà con nơi đây và cả du khách sẽ tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp và chất lượng, đây là hành động thiết thực thể hiện định hướng phát triển toàn diện và công bằng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Ngoài việc tăng cường hỗ trợ về mặt chuyên môn, một điểm nổi bật tiếp theo là tổ chức ngân hàng máu tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, do Bệnh viện Hùng Vương phối hợp triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu truyền máu khẩn cấp, đặc biệt trong các ca cấp cứu sản khoa và ngoại khoa. Ngay cả máy chạy thận nhân tạo cũng sớm được đưa ra để phục vụ bà con và khách du lịch.
Đồng thời sẽ có triển khai các đợt khám, chữa bệnh ngắn hạn do bệnh viện chuyên khoa thực hiện như chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng... Dự kiến trong tháng 9-2025 đợt khám bệnh đầu tiên là chăm sóc răng miệng cho học sinh do Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP.HCM phụ trách.
Hiện số bác sĩ tự nguyện đăng ký đến Côn Đảo đã kéo dài đến năm 2026 để lúc nào cũng có bác sĩ chuyên khoa trên đảo cho đến khi thành lập được bệnh viện đa khoa có lực lượng cơ hữu cố định. Về lâu dài ngành y tế TP mong muốn Thành ủy, HĐND TP sớm có chính sách, cơ chế đặc thù để các giám đốc bệnh viện tiếp tục điều người ra Côn Đảo với quyết tâm của ngành y tế: "Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận