08/09/2025 14:53 GMT+7

Cố vấn kinh tế Ấn Độ: Thuế quan của Mỹ có thể kéo GDP giảm 0,5%, cảnh báo 'rủi ro lớn'

Cố vấn kinh tế trưởng Ấn Độ cảnh báo nguy cơ GDP sụt giảm do ảnh hưởng từ thuế quan 50% của Mỹ, và sẽ tạo ra rủi ro lớn nếu kéo dài.

Cố vấn kinh tế Ấn Độ: Thuế quan của Mỹ có thể kéo GDP giảm 0,5%, cảnh báo 'rủi ro lớn' - Ảnh 1.

Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ V. Anantha Nageswaran - Ảnh: YAHOO FINANCE

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg hôm 8-9, Cố vấn kinh tế trưởng Ấn Độ V. Anantha Nageswaran cho biết mức thuế 50% mà Mỹ áp lên nước này có thể làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm 0,5% trong năm nay.

"Tôi hy vọng mức thuế quan bổ sung này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tùy vào thời gian duy trì, ngay trong năm tài khóa này, tác động có thể khiến GDP giảm từ 0,5% đến 0,6%", ông nhận định.

Tuy nhiên ông cho rằng nếu tình trạng bất ổn về thuế quan kéo dài sang năm tài chính tiếp theo, tác động sẽ "lớn hơn", dẫn đến một "rủi ro" lớn cho Ấn Độ.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế với hàng hóa Ấn Độ, lên đến 50%, do New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga. Đây là mức thuế cao nhất ở châu Á.

Với việc Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, mức thuế dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất tới các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may và trang sức.

Số liệu từ Cục Thống kê Mỹ cho thấy kim ngạch thương mại hàng hóa Mỹ - Ấn đạt 129 tỉ USD vào năm 2024, với thâm hụt thương mại của Mỹ là 45,8 tỉ USD. 

Các hiệp hội xuất khẩu ước tính mức thuế quan này có thể ảnh hưởng tới gần 55% trong tổng số 87 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, theo Hãng tin Reuters.

Ông Nageswaran cho biết ông vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng trong khoảng 6,3 - 6,8% cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3-2026, do tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2. Nền kinh tế Ấn Độ đã tăng tốc 7,8% trong giai đoạn này, tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm.

Cũng theo ông, việc cắt giảm thuế tiêu dùng và thuế trực thu gần đây, cùng với lạm phát ở mức thấp nhất trong 8 năm, là những động lực quan trọng cho nền kinh tế.

Tuần trước, Ấn Độ đã giảm thuế hàng hóa và dịch vụ đối với hầu hết các mặt hàng thiết yếu nhằm kích cầu. Ông Nageswaran kỳ vọng đợt cải cách thuế này sẽ giúp GDP tăng thêm từ 0,2% đến 0,3%.

Theo ông, Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách 4,4% trong năm nay, nhờ khoản chi trả lớn từ ngân hàng trung ương và hoạt động bán tài sản giúp bù đắp phần thiếu hụt doanh thu.

GDP của Ấn Độ có thể giảm 0,5% do thuế quan của Mỹ, cảnh báo 'rủi ro lớn' - Ảnh 3.SCO 2025: Ấn Độ đi tìm điểm cân bằng

TTCT - Tuần qua, ba nhà lãnh đạo Ấn Độ, Nga và Trung Quốc đã gặp nhau tại Thiên Tân trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang chứng kiến nhiều thay đổi, trong đó có việc hồi sinh định dạng RIC.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất