
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 3-9 - Ảnh: REUTERS
Ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể phải "hủy bỏ" các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác, nếu chính quyền ông thua kiện tại Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của thuế quan, theo Hãng tin Reuters.
Phát biểu trước các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông đang đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết của một tòa án phúc thẩm Mỹ hồi tuần trước, trong đó cho rằng nhiều mức thuế quan mà ông áp đặt là bất hợp pháp.
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo nếu chính quyền ông thua kiện, nước Mỹ sẽ "nghèo" đi và kịch bản đó cũng có thể gây nguy hiểm cho các thỏa thuận thương mại đã được ký kết trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng chính quyền của ông sẽ giành chiến thắng.
"Đất nước chúng ta có cơ hội trở nên giàu có một cách không tưởng. Nhưng đất nước chúng ta cũng có thể trở nên nghèo khó đến mức không tưởng. Nếu chúng ta không thắng vụ kiện này, đất nước chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn" - ông nói.
Tổng thống Trump giải thích việc ông áp thuế quan cao lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ đã mở đường cho các thỏa thuận thương mại với EU và các nền kinh tế khác, trong đó một số đã hoàn tất và một số vẫn đang trong quá trình đàm phán.
"Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với EU và họ đang trả cho chúng ta gần 1.000 tỉ USD. Các vị có biết không? Họ hài lòng với điều đó. Thỏa thuận này đã xong. Tất cả những thỏa thuận này đều đã hoàn tất. Tôi đoán chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng" - ông Trump nói.
Những bình luận trên đánh dấu lần đầu tiên ông Trump ám chỉ rằng các thỏa thuận thương mại đã đạt được với các đối tác thương mại lớn của Mỹ có thể bị vô hiệu nếu Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết được đưa ra tuần trước.
Hôm 29-8, Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực Washington phán quyết phần lớn các mức thuế quan của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Tòa án cho rằng khi thông qua Đạo luật Quyền kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), Quốc hội Mỹ dường như "không có ý định trao cho Tổng thống quyền lực không giới hạn để áp thuế".
Tuy nhiên, tòa án vẫn cho phép các mức thuế quan này tiếp tục duy trì đến ngày 14-10 để chính quyền ông Trump có cơ hội nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận