
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp "các mức thuế quan bổ sung đáng kể" đối với hàng hóa của những quốc gia áp dụng thuế kỹ thuật số, nếu các nước này không bỏ các đạo luật liên quan.
Theo Hãng tin Reuters, các nguồn tin trước đó cho biết chính quyền ông Trump đang xem xét áp biện pháp trừng phạt lên Liên minh châu Âu (EU), hoặc quan chức các nước thành viên chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) mang tính bước ngoặt của khối này.
Nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, đã đánh thuế lên doanh thu bán hàng của các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số như Google (Alphabet), Facebook (Meta), Apple và Amazon. Vấn đề này từ lâu đã trở thành nguồn cơn căng thẳng thương mại với Washington.
"Tôi xin thông báo tới tất cả quốc gia có các loại thuế, luật, quy tắc hoặc quy định liên quan đến kỹ thuật số rằng nếu những hành động phân biệt đối xử này không được loại bỏ, với tư cách tổng thống Mỹ, tôi sẽ áp các mức thuế quan bổ sung đáng kể đối với hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sang Mỹ, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với công nghệ và chip thuộc diện bảo vệ cao của chúng tôi" - ông Trump viết trên mạng xã hội.
Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho rằng thuế kỹ thuật số, luật dịch vụ kỹ thuật số và quy định về thị trường kỹ thuật số "đều được thiết kế để gây hại hoặc phân biệt đối xử với công nghệ Mỹ", nhưng lại tạo điều kiện cho các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc.
Trước đây ông Trump cũng từng dọa áp thuế với những nước như Canada và Pháp vì bất đồng liên quan đến thuế dịch vụ kỹ thuật số.
Tháng 2 năm nay, ông Trump đã chỉ đạo đại diện thương mại Mỹ khôi phục các cuộc điều tra nhằm áp các mức thuế quan đối với hàng hóa những quốc gia đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty công nghệ Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận