21/07/2024 15:32 GMT+7

Cơ hội đi làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa thông báo về việc tuyển lao động đi làm việc tại Nhật cùng kỳ thi tiếng Hàn cho lao động muốn quay lại Hàn Quốc.

Cơ hội đi làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc- Ảnh 1.

Lao động Việt Nam ứng tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc - Ảnh: H.QUÂN

Thị trường Nhật Bản đang cần bổ sung 156 điều dưỡng, hộ lý và nhân viên chăm sóc qua làm việc theo Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản (EPA). Chương trình theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản do Cục Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện từ năm 2012 đến nay.

Ứng viên chương trình EPA không quá 35 tuổi, đạt được cấp độ JLPT N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật; tốt nghiệp cao đẳng hoặc cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa; đủ điều kiện sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ứng viên điều dưỡng cần được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng.

Được chọn, ứng viên tham gia khóa đào tạo miễn phí tiếng Nhật 3 tháng, hưởng trợ cấp ăn ở, sinh hoạt phí và dự kiến đến Nhật Bản năm 2025. Thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản tối đa 3 - 4 năm, mức lương 27 - 37 triệu đồng/tháng và có thể đạt 38 - 47 triệu đồng/tháng tùy vị trí.

Ngoài ra còn được tạo điều kiện tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng, hộ lý, nhân viên chăm sóc để có thể được cấp phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản. Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp về Cục Lao động ngoài nước (41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến hết ngày 31-8.

Trong khi đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ có kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho lao động làm việc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp.

Người đăng ký dự thi phải đáp ứng đủ các điều kiện. Độ tuổi từ 18 - 39; đã làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, hết hạn 3 năm và được gia hạn thời gian làm việc thêm 1 năm 10 tháng, tự nguyện về nước đúng hạn hoặc trước khi hết hạn cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc (thời điểm về nước từ ngày 1-1-2010 trở lại đây).

Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo diện visa E-9 hoặc E-10, tổng thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Đồng thời chưa có án tích theo quy định của pháp luật, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, không bị Việt Nam cấm xuất cảnh và đủ sức khỏe đi làm việc tại Hàn Quốc.

Thông báo lưu ý với người đăng ký dự thi có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc cuối cùng từng làm trước khi về nước khi có thời gian làm việc trên 1 năm, cần phải đăng ký dự thi theo ngành nghề trước đây từng làm việc. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 23 đến 25-7 tại Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đồng won mất giá, người Việt lao động tại Hàn Quốc lao đaoĐồng won mất giá, người Việt lao động tại Hàn Quốc lao đao

Đồng won mất giá ảnh hưởng lớn đến đời sống người Việt Nam ở Hàn Quốc, song không ngăn cản mong muốn sang đây làm việc của nhiều người trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên