11/08/2019 13:45 GMT+7

Có bí ẩn phía sau cái chết trong tù của tỉ phú ‘ấu dâm’ Epstein?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra cái chết bí ẩn trong tù của tỉ phú Jeffrey Epstein - nhân vật bị cáo buộc buôn người, ấu dâm dù có mối quan hệ với nhiều nhân vật chính trị đầy quyền lực.

Có bí ẩn phía sau cái chết trong tù của tỉ phú ‘ấu dâm’ Epstein? - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeffrey Epstein - Ảnh: REUTERS

Ngày thứ bảy (10-8), sau bản tin chấn động về "vụ tự sát" của tỉ phú Jeffrey Epstein trong tù, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn lại một dòng tweet trên mạng xã hội đặt nghi vấn cựu tổng thống Bill Clinton có liên quan do Epstein nắm trong tay thông tin nhạy cảm liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực, bao gồm bản thân ông Clinton.

"Chết do tự sát trong chế độ giám sát chống tự sát 24/7? Đúng vậy đấy! Làm sao chuyện đó xảy ra, Jeffrey Epstein có thông tin về Bill Clinton và bây giờ ông ta đã chết". Đó là nội dung dòng tweet của Terrence K. Williams, diễn viên người Mỹ, được ông Trump dẫn lại.

Bill Clinton, hoàng tử Anh, thống đốc bang…

Từ câu lạc bộ golf ở Bedminster, bang New Jersey, ông Trump còn dẫn lại một đoạn tweet khác, nội dung đề cập đến cáo buộc của cô Virginia Guiffre - một nhân chứng chống lại Epstein - kể lại từng nhìn thấy ông Clinton tham gia bữa tiệc trác táng trên hòn đảo "ấu dâm" thuộc sở hữu tay tỉ phú bệnh hoạn.

Đáng chú ý, Epstein "tự sát" chỉ vài giờ sau khi hàng trăm trang tài liệu được tòa án Mỹ công bố, trong đó hé lộ nhiều cáo buộc tấn công tình dục mới chống lại ông này.

Theo lời khai của Virginia Giuffre, Epstein và người tình Ghislaine Maxwell đã ép cô (khi đó 16 tuổi) và các cô gái khác tiến hành massage kích dục, rồi sau đó quan hệ với các nhân vật quyền lực trong giới chính trị và tài chính thế giới.

Có bí ẩn phía sau cái chết trong tù của tỉ phú ‘ấu dâm’ Epstein? - Ảnh 2.

Bức ảnh cũ chụp hoàng tử Andrew của Anh cùng Virginia Guiffre (khi đó 16 tuổi), và "madam" Ghislaine Maxwell - Ảnh: REX

Một số cái tên bị nêu bao gồm thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, hoàng tử Andrew của Anh, cựu thượng nghị sĩ George Mitchell, "một tổng thống nước ngoài", "một thủ tướng nổi tiếng", chủ một chuỗi khách sạn lớn ở Pháp…

"Tôi được Maxwell yêu cầu đến massage kích dục cho ông ta (Marvin Minsky - nhà khoa học trường MIT đã qua đời)… Tôi tin rằng nơi đó là quần đảo Virgin thuộc Mỹ, hòn đảo của Jeffrey" - trích một đoạn lời khai của cô Giuffre.

Theo báo The Daily Beast, hiện chưa có người đàn ông nào trong danh sách trên bị khởi tố hình sự hoặc bị kiện ra tòa dân sự liên quan đến vụ án Epstein. Tất cả họ đều chối bỏ sự liên quan.

Số tài liệu công bố ngày 9-8 là theo yêu cầu của một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ liên quan đến đơn kiện của cô Giuffre chống lại bà Ghislaine Maxwell - vốn là một tiểu thư Anh con nhà gia thế. Nhiều thông tin chi tiết hơn vẫn còn được bảo mật.

Có bí ẩn phía sau cái chết trong tù của tỉ phú ‘ấu dâm’ Epstein? - Ảnh 3.

Johanna Sjoberg - nhân chứng tố cáo hoàng tử Andrew quấy rối tình dục tại một bữa tiệc của Epstein - Ảnh: BBC

Công lý cho các nạn nhân?

Theo Hãng tin Bloomberg, tin tức về vụ tự sát của Epstein trong nhà tù liên bang ở New York ngày 10-8 khiến giới luật sư đại diện cho các nạn nhân của ông này tức giận tột độ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr mô tả bản thân ông cũng cảm thấy "thất kinh", cho rằng cái chết của Epstein "đặt ra các câu hỏi nghiêm túc cần phải trả lời". Ông thông báo Cục Điều tra liên bang (FBI) và tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra vụ việc.

Epstein được cho là từng cố tự sát hôm 23-7 sau khi người ta phát hiện dấu vết dây hằn quanh cổ. Đài CNN dẫn một nguồn tin trong cảnh sát nói lần này ông ta chết cũng vì treo cổ.

Sau khi Jeffrey Epstein bị bắt giữ ở New York hồi đầu tháng 7, hầu hết những người quyền lực và giàu có quen biết ông này đều giữ khoảng cách, đặc biệt không ai dám nói bản thân từng ghé thăm đảo Little St. James của Epstein ở Caribê - nơi bị dân địa phương gọi là "đảo ấu dâm".

Tổng thống Donald Trump thừa nhận từng quen biết tỉ phú Epstein, nhưng ông đã "tuyệt giao" và đuổi Epstein ra khỏi câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida cách đây nhiều năm vì lý do không tiện nêu.

Có bí ẩn phía sau cái chết trong tù của tỉ phú ‘ấu dâm’ Epstein? - Ảnh 4.

Ông Donald Trump thời còn giao thiệp với Jeffrey Epstein - Ảnh: BBC

Những chiến dịch "truyền thông" thì tin giả chưa bằng "bài giả" Những chiến dịch 'truyền thông' thì tin giả chưa bằng 'bài giả'

TTO - 'Bài giả' là một từ mới đặt ra tạm thời để chỉ loại bài viết về các nhân vật nhưng thông tin không chính xác, mang tính ca tụng, cường điệu hóa trong những chiến dịch 'truyền thông' nhằm cứu vãn uy tín của các nhân vật này.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên