
Đặc phái viên Điện Kremlin Dmitriev - Ảnh: TASS
Ngày 24-10, Đài CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên kinh tế của Điện Kremlin, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga - đã đến Mỹ để tiến hành "đàm phán chính thức".
Ông dự kiến sẽ gặp các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, "để tiếp tục thảo luận về quan hệ Mỹ - Nga".
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington kêu gọi Nga chấm dứt xung đột với Ukraine, và sau khi ông Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hôm 22-10, Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.
Tổng thống Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt này hầu như không ảnh hưởng đến kinh tế Nga, đồng thời cáo buộc đó là nỗ lực gây sức ép với nước này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết trong cuộc trao đổi với ông Trump, ông đã cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể tác động đến giá dầu toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ.
Ông Dmitriev sinh ra ở Ukraine thời Liên Xô và từng theo học tại Harvard và Stanford (Mỹ). Ông từng là cố vấn tại McKinsey và làm việc tại Goldman Sachs.
Sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2-2022, ông bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt, coi ông là "cộng sự thân cận của ông Putin".
Ông Dmitriev được biết đến là người ủng hộ tăng cường hợp tác kinh tế Nga - Mỹ. Gần đây, ông đã đề xuất xây dựng "đường hầm Trump - Putin" nối Alaska của Mỹ với vùng Viễn Đông của Nga.
Vào tháng 4 vừa qua, ông Dmitriev đã trở thành quan chức Nga đầu tiên đến thăm thủ đô Washington của Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Khi đó ông đã gặp đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump. Chuyến thăm đó được coi là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng.
Một nguồn tin tiết lộ với CNN vào tháng 4 rằng Chính phủ Mỹ đã tạm thời dỡ lệnh trừng phạt với đặc phái viên kinh tế của Nga, để Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận