28/10/2022 13:23 GMT+7

CLB Nghĩa tình Phú Yên trao 3.000 suất quà cho người nghèo miền núi

D.THANH
D.THANH

TTO - Cùng với việc trao 3.000 suất quà cho người nghèo 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên cũng khánh thành công trình tôn tạo nhà tưởng niệm Liệt sĩ - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Trần Hào và đăng ký xóa 1.100 nhà tạm của tỉnh.

CLB Nghĩa tình Phú Yên trao 3.000 suất quà cho người nghèo miền núi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao quà của Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên đến đồng bào nghèo miền núi của tỉnh này - Ảnh: DUY THANH

Ngày 28-10, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao quà cho 3.000 đồng bào nghèo ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng là gần 2 tỉ đồng, trong đó Công ty CP Thiết bị Sài Gòn đóng góp 1,5 tỉ đồng, còn lại là của các thành viên trong câu lạc bộ.

Ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, người khởi xướng thành lập Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên - cho biết dù đang công tác và làm ăn xa quê, nhưng những người con Phú Yên luôn nhận thức rằng vẫn còn không ít người dân quê nhà đời sống còn vất vả, người dân miền núi thì càng khó khăn hơn, nhất là thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh như thời gian qua.

CLB Nghĩa tình Phú Yên trao 3.000 suất quà cho người nghèo miền núi - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Hòa An - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên - trao quà của Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên cho đồng bào nghèo - Ảnh: DUY THANH

"Do vậy, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên quyết định tặng 3.000 suất quà cho người nghèo, khó khăn ở miền núi của tỉnh đợt này. Anh em chúng tôi mỗi người góp một ít, tùy theo khả năng của mình, gởi đến bà con bằng tất cả sự chân thành chia sẻ, mong muốn giúp bà con có cuộc sống vui hơn, ấm áp hơn" - ông Học chia sẻ.

Tại buổi lễ này, ông Học cũng cho hay qua tìm hiểu được biết hiện Phú Yên còn 1.121 nhà tạm cần xóa, do vậy Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên xin đăng ký với tỉnh công trình xóa số nhà tạm nêu trên trong 3 năm, từ 2023 đến 2025. 

Tại buổi lễ, Công ty CP Thiết bị Sài Gòn hỗ trợ 2,5 tỉ đồng, Tập đoàn Xuân Lãm hỗ trợ 2,5 tỉ đồng thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên để khởi đầu cho công trình xóa nhà tạm nêu trên.

CLB Nghĩa tình Phú Yên trao 3.000 suất quà cho người nghèo miền núi - Ảnh 3.

Ông Dương Minh Danh - tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị công nghiệp Sài Gòn - trao tượng trưng 2,5 tỉ đồng cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên để thực hiện công trình xóa 1.100 nhà tạm của tỉnh mà Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên đăng ký - Ảnh: DUY THANH

Bà Cao Thị Hòa An - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên - thay mặt lãnh đạo tỉnh đã trân trọng cảm ơn tấm lòng của các doanh nhân, những người con Phú Yên trong Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên và những người yêu mến Phú Yên đã tặng 3.000 suất quà cho người nghèo, tham gia xóa nhà tạm cho người dân khó khăn của tỉnh, tạo sự lan tỏa nghĩa tình ấm áp.

Được biết, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên do ông Nguyễn Thái Học khởi xướng, thành lập vào tháng 11-2021, tập hợp những doanh nhân là người Phú Yên ở khắp mọi miền Tổ quốc nhằm chung tay sẻ chia, giúp đỡ các gia đình nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã huy động, tặng nhiều suất học bổng, trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các em học sinh giỏi vượt khó, nhất là các em bị mồ côi do đại dịch COVID-19, giúp các em viết tiếp ước mơ tri thức.

Khánh thành công trình tôn tạo nhà tưởng niệm Liệt sĩ - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Trần Hào

Trong sáng 28-10, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm Liệt sĩ - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Trần Hào (tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công trình gồm cải tạo nhà thờ chính, xây mới mái che, cải tạo cổng và tường rào, sân vườn, lắp tượng bán thân.

Tổng giá trị công trình là 1,5 tỉ đồng, do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tài trợ.

20221028 cat bang

Ông Nguyễn Thái Học và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành công trình tôn tạo nhà tưởng niệm Liệt sĩ - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Trần Hào - Ảnh: DUY THANH

Ông Trần Hào làm bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từ tháng 6-1936 đến tháng 8-1938. Ông bị thực dân Pháp bắt giam và đến năm 1944 thì hy sinh tại Nhà lao Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Ra mắt câu lạc bộ Ra mắt câu lạc bộ 'Nghĩa tình Phú Yên' giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

TTO - "Thấy báo Tuổi Trẻ có nắm rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vận động anh em, những người con tỉnh Phú Yên lập câu lạc bộ này để tiếp sức lâu dài cho các em".

D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên