19/07/2023 11:35 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Sáng 19-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày tháng 7 này rợp cờ hoa, khẩu hiệu để tưởng nhớ, ghi ơn sâu sắc những người con của Mẹ Tổ quốc đã ngã xuống vì tự do của dân tộc, độc lập của Tổ quốc.

Hòa trong không khí linh thiêng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (1947-2023), sáng 19-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm trước hương linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm trước hương linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cùng dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài - bí thư Trung ương Đảng - trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo các địa phương. 

Đặc biệt có sự tham gia của gần 80 cựu tù chính trị Côn Đảo

Những nữ cựu tù chính trị Côn Đảo vui tươi, xúc động trong ngày trở về "chiến trường" xưa - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Những nữ cựu tù chính trị Côn Đảo vui tươi, xúc động trong ngày trở về "chiến trường" xưa - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ban tổ chức đã bố trí những người lính trẻ dìu các cựu tù chính trị đi đến từng ngôi mộ trong Nghĩa trang Hàng Dương. 

Nhiều cựu tù chính trị xúc động khi được quay trở về nơi họ từng chiến đấu với gông cùm của kẻ địch, với những hình thức tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tâm hồn của kẻ thù. Họ ôm chầm lấy nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay không rời.

Cựu tù chính trị Lê Văn Lợi đến từ Bến Tre được một sĩ quan trẻ dìu đi thăm mộ, thắp hương cho những đồng đội đã ngã xuống - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cựu tù chính trị Lê Văn Lợi đến từ Bến Tre được một sĩ quan trẻ dìu đi thăm mộ, thắp hương cho những đồng đội đã ngã xuống - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cựu tù chính trị Lê Văn Lợi (đến từ Bến Tre) cho biết ông bị địch bắt năm 1968, đến năm 1969 bị đưa ra Côn Đảo với mức án 25 năm tù. Đến năm 1973, ông được trao trả tù binh ở Lộc Ninh. 

"Hồi đó tôi ở tù chứ không mất ngày đảng viên nào hết, trong tù vẫn sinh hoạt Đảng. Tôi bị đánh thì thà chịu chết chứ không khai báo đồng chí, đồng đội mình" - ông Lợi nói. Cựu tù chính trị Lê Văn Lợi mới nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương ở phần mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương ở phần mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong 113 năm tồn tại hệ thống nhà tù Côn Đảo (1862-1975), mệnh danh là "địa ngục trần gian", tay sai của thực dân, đế quốc đã giam cầm hàng chục ngàn tù nhân. Trong số đó đã có hơn 20.000 người chết vì bị tra tấn với phương thức tàn bạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương tại phần mộ cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây lưu niệm. Ngay sau lễ viếng nghĩa trang, thắp hương, đoàn lãnh đạo đã dự lễ giỗ chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.

Trưa 19-7, trước khi tiến hành làm lễ giỗ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nguyện chuông khai lễ. Tiếng chuông yên bình như dìu dắt bao thế hệ con người tiếp bước cuộc sống mà không lãng quên nguồn cội. 

Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết trải qua các cuộc chiến tranh, hơn ai hết, người Việt Nam hiểu sâu sắc tình yêu tổ quốc. 

Để có một Tổ quốc độc lập, tự do, thống nhất, nhân dân ta đã phải trả bằng sinh mạng, bằng máu xương của hàng triệu con người, chấp nhận nằm xuống cho lá cờ Tổ quốc tung bay. 

“Di tích nghĩa trang Hàng Dương với 1.922 ngôi mộ, đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sĩ lên bia đá. Nhưng trên mảnh đất này, còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi. Tất cả họ đã âm thầm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho non sông tổ quốc, xương máu của những người tù yêu nước đã thấm đẫm trên từng tấc đất Côn Đảo”, ông Thọ nói.

Với lòng biết ơn vô hạn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã thành kính dâng nén hương, nguyện cầu cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước nghìn thu viên mãn nơi cõi vĩnh hằng. Sau lễ giỗ, đoàn đại biểu các tỉnh, thành và bà con nhân dân Côn Đảo tiếp tục dâng lễ, cúng bái anh linh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn lãnh đạo TP.HCM viếng Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: K.L

Đoàn lãnh đạo TP.HCM viếng Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: K.L.

Chiều tối 18-7, đoàn đại biểu TP.HCM do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng đoàn cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại phần mộ cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và nhiều phần mộ khác tại nghĩa trang.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM sẽ đến thăm, tặng sách và trang thiết bị cho Trường THCS Lê Hồng Phong, thăm và tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại huyện Côn Đảo.

Đồng ý phương án kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Côn ĐảoĐồng ý phương án kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Côn Đảo

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ lưới quốc gia bằng tuyến cáp ngầm vượt biển. Phương án này do Bộ Công Thương nghiên cứu và đề xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên