08/02/2026 14:11 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 8-2 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng 100 kiều bào tiêu biểu đã dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ và thực hiện nghi thức thả cá chép tại Đền Ngọc Sơn.

kiều bào - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng bà con kiều bào thả cá chép tại Đền Ngọc Sơn - Ảnh: ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Đây là các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương năm 2026, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Nghi lễ đầu Xuân gửi gắm ước vọng bình an, thịnh vượng

Trong không khí hân hoan đón chào Xuân Bính Ngọ, tại những địa điểm linh thiêng của thủ đô, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn 100 kiều bào tiêu biểu đã thực hiện các nghi lễ truyền thống, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh vượng cho đất nước và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng bà con đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với bậc tiền nhân có công khai lập kinh thành Thăng Long.

Tiếp đó tại Đền Ngọc Sơn, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - phong tục cổ truyền của người Việt.

Trước đó trong buổi sáng, đoàn kiều bào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

kiều bào - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2026 tại Hà Nội

kiều bào - Ảnh 3.

Chủ tịch nước cùng Phu nhân và bà con đã dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ

kiều bào - Ảnh 4.

Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn kiều bào trên cầu Thê Húc, sau khi thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống

Chương trình Xuân quê hương năm nay có chủ đề "Khát vọng Việt Nam: hòa bình, thịnh vượng", diễn ra trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

Thông qua Xuân quê hương, thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được lan tỏa, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Hiện có hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, kiều bào đã trực tiếp tham gia khối diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh. Kiều bào còn đóng góp hơn 2.300 lượt ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV, cũng như vào nhiều vấn đề lớn của đất nước.

Kiều hối năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 18 tỉ USD. Bà con ở nước ngoài còn chung tay giúp đỡ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai, bão lũ với gần 45 tỉ đồng và gần 15 tấn hàng hóa, hiện vật.

Kiều bào sẵn sàng đóng góp cho khoa học - công nghệ Việt Nam

GS Nguyễn Thành Vinh (Đại học New South Wales, Úc) - người mới đây được được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ - nói rằng ông vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được tham dự Xuân quê hương.

"Tôi hy vọng đây không chỉ là cơ hội để kết nối với những người làm chuyên môn trong nước, mà còn với các kiều bào trên thế giới, nhằm chung tay đóng góp cho khoa học công nghệ Việt Nam được phát triển hơn trong tương lai", ông chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

kiều bào - Ảnh 5.

Chủ tịch nước và Phu nhân chụp ảnh chung cùng đoàn kiều bào tiêu biểu - Ảnh: VIẾT THÀNH

Trở về từ Singapore, ông Hà Sơn Tùng - phó trưởng khoa Công nghệ quang học tiên tiến tại cơ quan khoa học công nghệ A*STAR, trưởng nhóm dự án tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ bán dẫn quốc gia Singapore - kỳ vọng quê hương sẽ tạo ra đột phá khoa học công nghệ.

"Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là niềm vui của những người làm công nghệ như tôi. Với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, tôi hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, và tôi sẵn sàng là cầu nối", ông Tùng nói.

Còn với TS Nguyễn Thanh Phương - chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đang sinh sống tại Luxembourg, chương trình Xuân quê hương năm nay là dịp để bà gặp gỡ và cùng kiều bào trên thế giới thảo luận về những điều thiết thực mà họ có thể đóng góp cho đất nước.

Bà phấn khởi hơn nữa khi được chứng kiến mức độ ứng dụng AI rộng rãi trong đời sống của người dân. Điều đó cho thấy Việt Nam đang tiệm cận với sự phát triển của khoa học tiên tiến trên thế giới.

Để tạo bứt phá về AI, TS Nguyễn Thanh Phương cho rằng Việt Nam cần tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực trong nước, tạo điều kiện cho chuyên gia kiều bào, đồng thời cần đầu tư vào dữ liệu lớn và máy tính tốc độ cao.

Quê hương mong nhận được nhiều sáng kiến đột phá của kiều bào

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 6.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh chung cùng các kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình Xuân quê hương - Ảnh: ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Cũng trong sáng 8-2, đoàn kiều bào tiêu biểu đã tới chào Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực. Bà xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc khẳng định các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc mong muốn sẽ nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông, phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức,...

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 7.Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM

Nhiều kiều bào tiêu biểu kiến nghị việc thành lập mạng lưới chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng TP.HCM trong các lĩnh vực phát triển chủ chốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất