10/01/2026 16:25 GMT+7

PGS Nguyễn Thành Vinh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có thư chúc mừng nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ.

PGS Nguyễn Thành Vinh - Ảnh 1.

PGS Nguyễn Thành Vinh - Ảnh: UNSW

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) ngày 9-1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có thư chúc mừng gửi tới PGS Nguyễn Thành Vinh (Đại học New South Wales, Úc) nhân dịp ông được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ.

"Nhân dịp phó giáo sư được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ, thay mặt Bộ Ngoại giao và với tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi phó giáo sư lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất.

Sự ghi nhận này không chỉ là kết quả xứng đáng cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của phó giáo sư, mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế. Thành tựu của phó giáo sư sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Úc, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác", thư chúc mừng viết.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi lời mời PGS Nguyễn Thành Vinh và gia đình tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

PGS Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1982, được nhiều người biết đến là á quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam, ông đến Sydney (Úc) để học hóa học công nghiệp tại Đại học New South Wales. Sau đó ông tiếp tục làm tiến sĩ về hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) ở Canberra.

Năm 2010, ông sang Đức làm nghiên cứu sau tiến sĩ theo học bổng Alexander von Humboldt. Năm 2013, ông trở lại Úc thành lập nhóm nghiên cứu độc lập tại Đại học Curtin.

Từ năm 2015, ông trở thành giảng viên tại Đại học New South Wales và trở thành giảng viên cao cấp 3 năm sau đó. Ông trở thành phó giáo sư vào năm 2022.

PGS người Việt được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nước nhất Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ - Ảnh 2.Thủ tướng: Huy động nguồn lực người Việt ở nước ngoài cho phát triển khoa học - công nghệ

Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy '3 đột phá' trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất