06/02/2026 16:44 GMT+7

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM

Nhiều kiều bào tiêu biểu kiến nghị việc thành lập mạng lưới chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng TP.HCM trong các lĩnh vực phát triển chủ chốt.

kiều  - Ảnh 1.

50 đại biểu kiều bào tiêu biểu tham dự Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" tại UBND TP.HCM sáng 6-2 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 6-2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". 

Hội nghị có sự tham gia của Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP cùng 50 kiều bào tiêu biểu trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học - công nghệ, văn hóa, tài chính...

TP.HCM cam kết bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư kiều bào

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết năm 2026 là năm đầu tiên TP.HCM triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, TP.HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế mà là lựa chọn chiến lược và con đường phát triển tất yếu.

Với khoảng hơn 3 triệu người có nguồn gốc từ TP đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng kiều bào không chỉ đóng góp nguồn lực tài chính quan trọng với kiều hối năm 2025 ước đạt 10,5 tỉ USD mà còn là nguồn tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kết nối quốc tế vô cùng quý báu.

Ông Hà kêu gọi: "TP kỳ vọng đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành sâu sắc và thực chất hơn trong tư vấn chiến lược, góp ý chính sách; chuyển giao tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại; kết nối nguồn lực đầu tư, thị trường và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực then chốt...

TP cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đối thoại, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

Mong chờ mạng lưới trí thức Việt ở nước ngoài

kiều  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản - phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: THANH HIỆP

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều góp ý xây dựng thành phố từ các kiều bào. Một trong những đề xuất được nhiều kiều bào nhắc đến là việc kết nối mạng lưới trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Anh (Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản) đề xuất thành lập mạng lưới trên, hoạt động theo cơ chế mở, tập trung hỗ trợ hoạt động chuyển đổi xanh và chuyển đổi số qua các hình thức tư vấn chính sách, kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực...

Ông cũng đề xuất TP sớm có đầu mối điều phối thống nhất trong việc kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trước đây Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM là đầu mối quản lý và là cửa ngõ chung của kiều bào với TP.

Tuy nhiên từ sau sắp xếp tổ chức hành chính, cộng đồng kiều bào gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với chính quyền TP.

"Theo tôi biết, TP đã có chủ trương thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ kiều bào. Chủ trương đã có nên tôi mong sớm đưa vào thực tiễn để bà con kiều bào có nơi liên hệ đúng chuyên môn và đúng đặc thù của TP.HCM", kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định.

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM - Ảnh 5.

Bà Trần Tuệ Tri (kiều bào tại Singapore) - đồng sáng lập Vietnam Brand Purpose - phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Trần Tuệ Tri (kiều bào tại Singapore), đồng sáng lập Vietnam Brand Purpose, chia sẻ về Mạng lưới Rồng Xanh vừa được bà và các cộng sự ra mắt. Theo bà, đây là mạng lưới các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam trên toàn cầu.

"Đặt biệt, chúng tôi cũng thu hút các tài năng, chuyên gia trẻ và các trường đại học lớn trên thế giới. Chúng tôi rất mong được góp tay cùng với các sở, ban ngành của TP.HCM để có thể tham gia vào các dự án về tư vấn chính sách hoặc các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng xanh", bà Tuệ Tri chia sẻ.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), cũng kêu gọi hình thành mạng lưới chuyên gia công nghiệp, sẵn sàng phối hợp với thành phố trong các vấn đề chuyển đổi xanh.

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM - Ảnh 6.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tặng quà cho các kiều bào tiêu biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM - Ảnh 7.

Các đại biểu dâng hoa và chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn) - Ảnh: THANH HIỆP

Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM - Ảnh 8.TP.HCM tìm lời giải đưa nguồn lực kiều bào tham gia vào công nghệ, đổi mới sáng tạo

Với nguồn kiều hối hơn 190 tỉ USD trong 10 năm qua cùng mạng lưới trí thức, chuyên gia toàn cầu, nhưng việc đưa nguồn lực kiều bào vào phát triển công nghệ và sản xuất vẫn còn là thách thức lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất