06/02/2026 22:24 GMT+7

Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM hơn 10,3 tỉ USD, là dòng vốn của niềm tin

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP.HCM trân trọng những đóng góp của kiều bào đối với TP, đề xuất kiều bào hợp tác cùng TP trong 3 nhóm nội dung trọng tâm.

Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM hơn 10,3 tỉ USD, là dòng vốn của niềm tin - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự chương trình "Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân Bính Ngọ năm 2026" - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 6-2, tại dinh Độc Lập, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình "Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân Bính Ngọ năm 2026".

Tham dự chương trình có Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, lãnh đạo TP và 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào cùng kiến tạo tương lai cho TP.HCM

kiều hối - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Được khẳng định sự hiện diện của các đại biểu kiều bào tại dinh Độc Lập chính là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với TP.HCM.

Với khoảng 2,8 triệu người có mối liên hệ trực tiếp, gián tiếp, cộng đồng kiều bào được xem là nguồn lực quý báu về trí thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, tài chính, mạng lưới quan hệ quốc tế của TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ: "Riêng năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP đã đạt hơn 10,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với năm trước. Chúng tôi xem đây là dòng vốn của niềm tin, phản ánh chất lượng quản trị, tính minh bạch trong điều hành và sức hấp dẫn dài hạn của TP trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Đối với chúng tôi, mỗi đồng kiều hối không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là tình cảm, là niềm tin, là sự gửi gắm tương lai của quê hương".

kiều hối - Ảnh 3.
kiều hối - Ảnh 4.
kiều hối - Ảnh 5.

Các kiều bào từ khắp nơi tề tựu về TP.HCM, trò chuyện, giao lưu kết nối nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Thông tin với kiều bào, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang triển khai quyết liệt đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030", đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà đầu tư.

Ông Được chia sẻ: "TP xác định nhất quán rằng kiều bào không chỉ là nguồn lực, mà là chủ thể hành động phát triển, là đối tác chiến lược lâu dài và là những người cùng kiến tạo tương lai cho TP.

Thành công của TP trong giai đoạn tới sẽ được đo không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng quản trị, hiệu quả điều hành và bằng việc mọi người Việt Nam, bất cứ ở nơi đâu, đều có cơ hội trở về, đóng góp và cùng hưởng thành quả phát triển của TP".

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP.HCM mong muốn nhận được sự hợp tác của người Việt Nam ở nước ngoài thông qua 3 nhóm nội dung trọng tâm: tham gia tư vấn, phản biện, hiến kế chính sách; đầu tư, khởi nghiệp, hợp tác chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên; kết nối TP với các trung tâm tài chính, khoa học công nghệ và mạng lưới thị trường toàn cầu.

Hiện thực hóa danh hiệu Thành phố sáng tạo

Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM hơn 10,3 tỉ USD, là dòng vốn của niềm tin - Ảnh 6.

Ông Lâm Chí Thiện - người Việt Nam ở Úc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC - phát biểu cảm nghĩ tại chương trình - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Lâm Chí Thiện - người Việt Nam ở Úc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC - bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước những bước phát triển mạnh mẽ của TP.HCM trong năm 2025.

Ông Thiện chia sẻ: "Năm nay được đón Tết tại quê nhà cùng với gia đình, tôi cảm nhận được một luồng sinh khí hoàn toàn mới. Tết này không chỉ có hoa mai vàng, bánh chưng xanh truyền thống mà còn có niềm tự hào về một thành phố đang thay da đổi thịt hằng ngày".

Nhìn về giai đoạn phát triển mới, ông Thiện chia sẻ ba đề xuất cho chính quyền TP.

Thứ nhất, hiện thực hóa danh hiệu Thành phố sáng tạo. Ông cho rằng TP cần sớm vận hành những cơ chế đặc thù cho công nghiệp giải trí, bao gồm những quỹ đầu tư mạo hiểm cho điện ảnh, phim trường quốc tế, đơn giản hóa quy trình cấp phép và các chính sách ưu đãi để thu hút các hãng phim quốc tế hay các nhà đầu tư.

Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM hơn 10,3 tỉ USD, là dòng vốn của niềm tin - Ảnh 7.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.HCM năm 2025 - Ảnh: THANH HIỆP

Thứ hai, nâng tầm giá trị lao động thông qua chuyển đổi số và công nghệ.

"Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi định vị từ "lao động giá rẻ" sang "lao động chất lượng". Khi sản phẩm của chúng ta được tạo ra từ những công nghệ thật sự hiện đại, hàng hóa "Made in Vietnam" sẽ ở một phân khúc hoàn toàn khác trên bản đồ kinh tế của thế giới", doanh nhân người Việt ở Úc chia sẻ.

Thứ ba, tiên phong trong kinh tế xanh và tuần hoàn. Ông cho rằng cần có những cơ chế ưu đãi trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng năng lượng tái tạo và dịch vụ tái chế.

Kiều hối là dòng vốn của niềm tin, tình cảm dành cho TP.HCM - Ảnh 2.Kiều bào mong muốn thành lập mạng lưới trí thức đồng hành cùng TP.HCM

Nhiều kiều bào tiêu biểu kiến nghị việc thành lập mạng lưới chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng TP.HCM trong các lĩnh vực phát triển chủ chốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất