18/11/2022 09:02 GMT+7

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từ chức

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bà Nancy Pelosi sẽ kết thúc sự nghiệp lãnh đạo lâu dài của mình tại Quốc hội Mỹ sau nhiều năm là người phụ nữ duy nhất đến nay trong lịch sử Mỹ nắm giữ vị trí quyền lực - chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từ chức - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu tại Hạ viện Mỹ ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-11, bà Nancy Pelosi thông báo sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, kết thúc nhiệm kỳ làm nên lịch sử của mình với tư cách là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò chủ tịch Hạ viện Mỹ và mở đường cho thế hệ mới nắm giữ vai trò lãnh đạo, theo Hãng tin Bloomberg.

"Tôi sẽ không chạy đua cho vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Quốc hội tiếp theo", bà Pelosi nói trong bài phát biểu tại Hạ viện.

Tuy nhiên, bà Pelosi vẫn phục vụ tại Quốc hội Mỹ, là dân biểu đại diện cho San Francisco (bang California) như bà đã làm từ năm 1987.

Bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất đến nay đảm nhận vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ. 

Bà lần đầu được bầu vào Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm 1987 và thăng tiến liên tục. Bà giữ chức chủ tịch Hạ viện Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2007 - 2011 và lần thứ hai từ năm 2019 đến nay.

Theo Hãng tin Reuters, bà Pelosi đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình nghị sự của Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden bên Đảng Dân chủ, và đôi khi ngăn chặn các chương trình nghị sự của Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Donald Trump bên Đảng Cộng hòa.

Ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng người Mỹ nợ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi một "món nợ sâu sắc về lòng biết ơn" trong bối cảnh bà Pelosi thông báo sẽ từ chức sau gần hai thập niên, khi Đảng Cộng hòa quay lại kiểm soát Hạ viện vào tháng 1-2023.

Ông Biden đánh giá phản ứng của bà Pelosi với vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ năm ngoái đã cho thấy bà là "người bảo vệ nền dân chủ quyết liệt", và bà sẽ được nhớ đến là chủ tịch Hạ viện "có ảnh hưởng nhất" trong lịch sử Mỹ. 

Theo tạp chí Newsweek, dân biểu Hakeem Jeffries đến từ New York từ lâu được đánh giá là người có khả năng nhất sẽ thay thế bà Pelosi làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ đã bắn tín hiệu sẵn sàng ủng hộ ông.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa - phe kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ - chuẩn bị bổ nhiệm người giữ vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ từ đảng của họ, người được cho là sẽ cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden, theo Hãng tin Reuters.

Tin thế giới 18-11: Chiến sự ở Ukraine trong tuyết rơi; Mỹ lo khủng bố bằng drone gắn bom Tin thế giới 18-11: Chiến sự ở Ukraine trong tuyết rơi; Mỹ lo khủng bố bằng drone gắn bom

TTO - Ukraine cử chuyên gia tới Ba Lan; Bà Pelosi từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Hạ viện sau gần 20 năm; IAEA thông qua nghị quyết chỉ trích Iran; Trung Quốc mở đại học quốc gia dành cho người già... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-11.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên