14/10/2025 07:24 GMT+7

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Lần này có thể là đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất lịch sử

Quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc về việc mở cửa chính phủ, khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố sẽ không đàm phán với Đảng Dân chủ cho đến khi họ từ bỏ các yêu cầu về chính sách y tế.

chính phủ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - Ảnh: AFP

Ngày 13-10, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa đến ngày thứ 13 khi bế tắc giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa vẫn chưa có hồi kết.

Theo Đài Al Jazeera, phát biểu với báo giới hôm 13-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cảnh báo "đang tiến gần đến một trong những đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Ông Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa, cũng tuyên bố sẽ không đàm phán với Đảng Dân chủ cho đến khi họ từ bỏ các yêu cầu về chính sách y tế.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tận dụng đợt đóng cửa này để thúc đẩy các biện pháp cắt giảm và sa thải nhân sự tại các cơ quan chính phủ, bất chấp những nghi ngại về thẩm quyền pháp lý cho hành động này.

Ông Trump công khai tuyên bố các biện pháp cắt giảm sẽ nhắm vào các chương trình của Đảng Dân chủ, đồng thời cảnh báo sẽ giảm hỗ trợ y tế nếu đảng này không rút yêu cầu mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế.

Đảng Dân chủ đã kêu gọi gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, giúp hàng triệu người Mỹ mua bảo hiểm.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề này nên được giải quyết sau khi chính phủ mở cửa trở lại, nhưng phe Dân chủ tỏ ra hoài nghi về cam kết đó.

Đầu năm nay, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã thông qua một dự luật thuế và chi tiêu lớn, có thể khiến hơn 15 triệu người mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri Mỹ chia đều trách nhiệm cho cả Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và bản thân ông Trump về việc đóng cửa chính phủ.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa gây gián đoạn các dịch vụ công thiết yếu, buộc hàng trăm nghìn nhân viên liên bang làm việc không lương trong thời gian không xác định.

Cuối tuần qua, quân đội Mỹ cho biết sẽ sử dụng phần quỹ chưa chi, vốn dành cho nghiên cứu và phát triển, để trả lương cho binh sĩ.

Đợt Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử kéo dài 34 ngày, từ ngày 21-12-2018 đến 25-1-2019. Sự kiện này diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, do bất đồng giữa hai đảng về khoản ngân sách 5,7 tỉ USD tài trợ cho bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cảnh báo đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử - Ảnh 3.Hàng không Mỹ náo loạn vì Chính phủ đóng cửa, nhân viên không lưu liên tục nghỉ ốm

Bộ trưởng Giao thông Mỹ cảnh báo sa thải các kiểm soát viên không lưu nhiều lần vắng mặt trong thời gian Chính phủ đóng cửa, khi có tới 21.000 chuyến bay bị chậm trễ từ đầu tuần này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất