22/07/2020 11:00 GMT+7

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gọi virus corona là ‘virus Trump’

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 21-7 gọi virus corona là ‘virus Trump’ và chỉ trích cách ứng phó dịch COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gọi virus corona là ‘virus Trump’ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: Reuters

Ông Trump đã khôi phục các cuộc họp giao ban của nhóm ứng phó dịch COVID-19 trong tuần này, kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang và cảnh báo rằng đại dịch có thể "trở nên tồi tệ hơn". Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần gọi virus corona là "virus Trung Quốc".

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trên Đài CNN, chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng những nỗ lực của ông Trump là quá ít và quá muộn.

"Tôi nghĩ với những phát ngôn của tổng thống hiện giờ, ông ấy đã nhận ra sai lầm mà mình mắc phải bằng cách khuyến khích đeo khẩu trang và hiểu ra đại dịch không phải là trò bịp. Đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó qua đi vì ông ta đã không hành động, và thực tế rõ ràng đó là virus Trump", bà Pelosi nói.

"Ý của bà là gì khi nói virus Trump?", Wolf Blitzer của Đài CNN hỏi bà Pelosi.

"Virus Trump - bà Pelosi nhắc lại - Nếu vài tháng trước ông ta nói ‘Hãy đeo khẩu trang, hãy giãn cách xã hội’ thì nhiều người sẽ nghe theo".

Bà Pelosi tiếp tục: "Một cuộc họp về virus corona nên là về khía cạnh khoa học và đó là điều mà tổng thống đã phớt lờ. Đó là vấn đề quản trị và giờ thì ông ta nói ‘Được rồi, giờ đeo khẩu trang được rồi’. Vì vậy tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang chịu đựng chính là virus Trump".

"Ý bà nói là hàng ngàn người Mỹ đã chết vì những gì tổng thống đã làm hoặc không làm. Ý bà là vậy phải không?", Blitzer hỏi lại.

"Đúng. Ý tôi là vậy", bà Pelosi trả lời.

Theo tờ The Hill, bình luận của bà Pelosi là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất cho tới nay về cách ứng phó dịch của ông Trump. Những lời chỉ trích - xoay quanh việc ông Trump từng không ủng hộ đeo khẩu trang và động thái chỉ trích chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci của Nhà Trắng - đã được thổi phồng trong bối cảnh các ca nhiễm virus corona trên cả nước đang tăng trở lại.

Tính đến 11h ngày 22-7 (giờ Việt Nam), nước Mỹ có hơn 4 triệu ca nhiễm virus corona và gần 145.000 ca tử vong, cao nhất thế giới.

Hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra bình luận gì về phát ngôn "virus Trump" của bà Pelosi. 

Đào mộ người chết vì virus corona ở Indonesia Đào mộ người chết vì virus corona ở Indonesia

TTO - Cùng với sự pha trộn các yếu tố văn hóa, tôn giáo và địa lý, chính phủ Indonesia đang ở vào thế kẹt giữa việc hạn chế sự lây lan COVID-19 và những khó khăn trong việc thực hiện cách ly hàng triệu người vốn cần phải làm việc mới có cái ăn.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên