15/12/2017 18:22 GMT+7

Chủ sàn vàng Khải Thái lãnh án chung thân vì tội lừa đảo

GIANG LONG
GIANG LONG

TTO - Chủ sàn vàng Khải Thái là Hsu Minh Jung, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị tuyên án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ sàn vàng Khải Thái lãnh án chung thân vì tội lừa đảo - Ảnh 1.

Bị cáo Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga) và các bị cáo khác tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 15-12 TAND TP Hà Nội tuyên án vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái).

Theo đó, bị cáo Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga), 42 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Khải Thái, lãnh án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong 6 đồng phạm người Việt Nam trong vụ án này, người lãnh án cao nhất 20 năm tù, thấp nhất 4 năm tù cùng về tội danh trên.

Cụ thể, 2 bị cáo Phan Kiện Trung và Nguyễn Mạnh Linh cùng 20 năm tù, trong khi đó bị cáo Đoàn Thị Luyến 15 năm, Trịnh Hoàng Bình 4 năm, còn Tăng Hải Nam 14 năm 6 tháng và Đinh Thị Hồng Vinh 14 năm.

Hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này Saga giữ vai trò chính, đưa ra những thông tin gian dối, dùng nhiều hình thức quảng cáo để tạo niềm tin cho khách hàng và các bị cáo còn lại giúp sức tích cực cho Saga. 

Hành vi của Saga và các đồng phạm được cho là nguy hiểm, xâm phạm tài sản công dân, trật tự an ninh xã hội… vì thế tòa đã tuyên các mức án trên.

Bằng thủ đoạn bất hợp pháp và gian dối trên, từ cuối năm 2012 đến tháng 9-2014, Saga và các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt 264 tỉ đồng của hơn 700 bị hại.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Saga bồi thường cho các bị hại, truy thu số tiền bất chính của các bị cáo.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng bị cáo Saga gửi lời xin lỗi tới gia đình, các nhân viên là bị cáo trong vụ án, khách hàng...

"Xin hội đồng xét xử đưa ra mức án nhẹ nhất, nhân đạo nhất đối với 6 cán bộ của tôi vì họ chỉ là những người làm công ăn lương. Tôi muốn nói lời cuối với khách hàng rằng bản thân Saga đã nỗ lực hết mình và không lừa các bạn", Saga nói.

Ông này đồng thời cho biết nếu sau này có cơ hội, ông ta vẫn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2011, sau khi thuê một số người Việt Nam làm giám đốc, Công ty Khải Thái không kinh doanh các ngành nghề đăng ký mà kinh doanh vàng tài khoản, ngoại tệ và huy động tiền gửi của người dân dưới hình thức ủy thác đầu tư…

Thực tế, Công ty Khải Thái không hề kết nối liên thông với bất kỳ sàn giao dịch vàng hoặc ngoại tệ nào trên thế giới. Việc kinh doanh vàng tài khoản này không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để mọi người tin tưởng hưởng ứng, bị cáo Saga tung tin Công ty Khải Thái làm ăn rất hiệu quả về các lĩnh vực mua bán vàng tài khoản tại Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc) và thu lãi lớn bởi các dịch vụ mua bán ngoại tệ, khách sạn, bất động sản, ôtô ở nhiều nước.

Thực tế, công ty này hoạt động theo mô hình thu tiền của người này trả tiền cho người kia.

GIANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên