Khởi công từ năm 2014 với kỳ vọng trở thành bệnh viện lớn nhất TP.HCM, sau 10 năm, dự án 4.500 tỉ đồng vẫn ngổn ngang, máy móc phủ bụi, cỏ mọc um tùm.
Sau sáp nhập, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là bệnh viện lớn nhất TP.HCM với diện tích 16ha, quy mô 1.500 giường bệnh.
Bình Thuận (cũ) từng là điểm sáng về thu hút các nhà đầu tư năng lượng tái tạo, nhưng vẫn còn nhiều dự án đứng trước hàng loạt các khó khăn dù Chính phủ đã tháo gỡ bằng nghị quyết 233.
Chiều 29-10, TAND TP.HCM tuyên án vụ sai phạm tại báo Thanh Niên liên quan hai cựu Tổng biên tập Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông.
Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần, Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi bị bỏ hoang, hoặc chỉ được sử dụng một phần tại tỉnh Bình Dương (cũ) đang chờ được sửa chữa và chuyển thành cơ sở của các bệnh viện tại TP.HCM.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình có kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn Khánh Hòa xử lý hàng loạt dự án vướng mắc liên quan đến 'đất ở không hình thành đơn vị ở', BT, dự án Sông Lô, khách sạn Bavico, khu đô thị Mỹ Gia, trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia...
Dự án nút giao Mỹ Thủy, TP.HCM chậm tiến độ do vướng mặt bằng, tiền bồi thường tăng gấp ba và thay đổi quy định pháp luật.
Viện Quy hoạch xây dựng TP Huế đã bị Sở Tài chính ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng vì tự ý tháo dỡ, xử lý tài sản công, biến trụ sở được Nhà nước giao quản lý thành nơi bị bỏ hoang, hút chích ma túy.
Theo giám đốc Ban Giao thông, sau khi nhánh cầu N2 và hầm chui HC2 thông xe, sẽ giải quyết được khoảng 80% tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Phú.
Có một gói thầu ở nút giao An Phú bình quân mỗi tháng nhà thầu chỉ thi công được khoảng 618 triệu đồng, tương đương giá trị một cọc khoan nhồi (móng cọc bê tông cốt thép) loại nhỏ.
Có khoảng 4 gói thầu xây lắp chính ở nút giao An Phú dự kiến trượt tiến độ sang năm 2026, một số gói có sản lượng thực hiện theo hợp đồng còn rất thấp chỉ 12-18%.
Nhiều gói thầu, nhà thầu tại nút giao An Phú đang thi công nhỏ giọt, dù lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM nhiều lần thị sát, chỉ đạo sát sao với Ban Giao thông.
TP.HCM hiện có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của trung ương (60) và thẩm quyền xử lý của thành phố (778).
Sáng 1-8, lãnh đạo TP.HCM cùng các sở ngành, nhà đầu tư họp gỡ vướng dự án ngăn triều 10.000 tỉ, đường nối Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án về yêu cầu tăng cường công tác quản lý thi công của chủ đầu tư đối với các dự án giao thông trên tại TP.HCM.
Trong 114 dự án ở TP.HCM, Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với những dự án bất động sản nghìn tỉ ì ạch hàng chục năm.
Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Đà Nẵng.
Từ tháng 7-2025, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra 145 dự án, công trình của bộ ngành có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, dự án của tỉnh thành có mức đầu tư hơn 1.500 tỉ có nguy cơ thất thoát, lãng phí.
Sau khi Chính phủ có nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, TP.HCM cũng đã họp và chỉ đạo tổ công tác nhằm giải quyết các công việc tồn đọng của dự án ngăn triều 10.000 tỉ.
Thủ tướng yêu cầu việc xử lý 2.981 dự án vướng mắc, tồn đọng với tinh thần rõ đến đâu làm đến đó, làm đâu chắc đó, làm việc nào dứt việc đó.