
Hồ nước rộng lớn tại mỏ sắt Thạch Khê được hình thành sau quá trình bóc đất tầng phủ - Ảnh: LÊ MINH
Mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng quặng trên 544 triệu tấn, được coi là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 1/2 trữ lượng quặng sắt cả nước.
Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư. Tháng 9-2009, TIC chính thức khởi động dự án bằng việc thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ.
Tuy nhiên, quá trình bóc đất tầng phủ đã xuất hiện những bất cập. Đến tháng 11-2011, dự án phải tạm dừng khai thác cho đến nay.
Ngày 12-5, phóng viên có mặt tại dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, ghi nhận khung cảnh ở đây rất đìu hiu, hoang vắng sau 15 năm dự án tạm dừng khai thác theo yêu cầu của Chính phủ.
Theo quan sát, tại dự án có hồ nước rất rộng (moong mỏ) được hình thành từ quá trình chủ đầu tư triển khai bóc đất tầng phủ khoảng 12,7 triệu m³ đến độ sâu -34m so với mực nước biển để thu hồi 3.000 tấn quặng trong giai đoạn từ năm 2008-2011.
Quanh moong mỏ là những bãi đất rộng lớn hoang hóa. Một số diện tích đất nông đã thu hồi và bồi thường đang để trống gần khu dân cư được người dân tận dụng để trồng cây hoa màu như cây lạc, khoai, dưa lê…

Ông Phan Hồng Quảng bên dự án mỏ sắt Thạch Khê - Ảnh: LÊ MINH
Ông Phan Hồng Quảng (79 tuổi, ngụ thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê) cho biết khoảng năm 2010, chủ đầu tư thu hồi của gia đình ông 2 sào đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê. Nơi gia đình ông sinh sống cũng nằm trong diện quy hoạch của dự án, từng có đơn vị về kiểm đếm tài sản, vườn tược nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.
Năm 2011, dự án tạm dừng khai thác nên việc kiểm kê tài sản của những gia đình nằm trong vùng quy hoạch ngừng lại cho đến nay. Do phần đất của gia đình ông Quảng bị thu hồi nhưng chưa sử dụng, nhiều năm qua ông vẫn tận dụng đất trống để trồng hoa màu.
Theo ông Quảng, dự án treo suốt 15 năm nay gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Địa phương nằm trong vùng quy hoạch nên đường sá, cơ sở vật chất; công trình kênh mương, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp không được đầu tư gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Vì vướng quy hoạch nên người dân cũng không thể xây dựng nhà cửa mới.
“Cứ để tình trạng dự án treo như thế này thì kéo theo nhiều hệ lụy. Do đó, dự án có tiếp tục hay chấm dứt thì cũng cần sớm có quyết sách. Trường hợp dự án tiếp tục hoạt động thì chúng tôi cũng tuân thủ di dời theo quy định” - ông Quảng nói.
Theo bà Hồ Thị Hương (74 tuổi, ngụ thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê), trước đây dự án mỏ sắt Thạch Khê đã thu hồi của gia đình bà một sào đất nông nghiệp và được bồi thường hơn 50 triệu đồng. Thế nhưng, đất thu hồi rồi bỏ hoang chứ không sử dụng đến. Dự án cũng chỉ triển khai bóc đất phong hóa trong vài năm rồi bỏ hoang suốt 15 năm nay.
Bà Hương nói rằng tuổi đã lớn, bà không muốn phải di dời, tái định cư. Tuy nhiên, nếu mỏ sắt tiếp tục khai thác mà đất đai, nhà ở của gia đình bà bị ảnh hưởng, phải thu hồi thì gia đình bà cũng sẵn sàng nhường đất cho dự án để đi tái định cư nơi khác.
Ngày 7-5, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với tỉnh Hà Tĩnh, một số bộ, ngành, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết tại Thông báo số 38/TB-VPTW ngày 28-4-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Theo đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê trong tháng 5-2026.
Phó thủ tướng nhấn mạnh Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án, nên cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận. Từ các ý kiến, ông giao Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15-5.
Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn, vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội. Đó là không hợp thức hóa sai phạm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết.
Nếu theo phương án dừng dự án để lựa chọn nhà đầu tư mới, cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: có năng lực, có nhà máy chế biến sâu, bảo đảm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường, xử lý được những tồn tại cũ của dự án và giải quyết hài hòa quyền lợi các bên liên quan, nâng cao hiệu quả dự án, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận