29/06/2024 13:20 GMT+7

Chọn vị trí làm khu thương mại tự do Đà Nẵng, có đề xuất lấn biển

Đà Nẵng đã khảo sát và đề xuất 4 vị trí thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu, trong đó có vị trí đề xuất lấn biển tại vịnh Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều địa điểm, trong đó có việc lấn biển để làm khu thương mại tự do - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều địa điểm, trong đó có việc lấn biển để làm khu thương mại tự do - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

3 vị trí gần núi, 1 vị trí ngoài biển Đà Nẵng

Qua ý kiến tham gia của cơ quan có liên quan đã đề xuất các vị trí để hình thành khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Vị trí 1 dự kiến hình thành khu logistics và sản xuất (khoảng 536ha, phía tây đường tránh Nam hầm Hải Vân đến hết thôn Trường Định).

Tại đây, theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, vị trí này được quy hoạch là đất rừng sản xuất, đất công trình đầu mối, đất ở làng xóm, đất nông nghiệp.

Trong đó phần diện tích khoảng 230ha tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thuộc phân khu sinh thái phía tây, phần lớn được quy hoạch là đất rừng sản xuất, phần còn lại là đất nông nghiệp, đất ở...

Phần diện tích còn lại thuộc phân khu sinh thái phía tây - khu vực thuộc phường Hòa Hiệp Bắc được quy hoạch gồm rừng sản xuất, khu dịch vụ, tôn giáo, an ninh... và phân khu cảng biển Liên Chiểu được quy hoạch gồm hạ tầng kỹ thuật khác, cây xanh chuyên dụng, mặt nước,…

Khu thương mại tự do sẽ kết nối các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Trong đó, khu công nghệ cao hiện trạng được định hướng mở rộng

Khu thương mại tự do sẽ kết nối các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Trong đó, khu công nghệ cao hiện trạng được định hướng mở rộng

Vị trí 2 dự kiến hình thành khu sản xuất (khoảng 538ha tại khu vực Khu công nghệ cao mở rộng, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).

Theo quy hoạch chung khu vực này được định hướng để mở rộng Khu công nghệ cao hiện trạng và quy hoạch chức năng sử dụng đất là đất khu công nghệ cao, đất công nghệ cao và công nghệ thông tin.

Vị trí 3 dự kiến hình thành khu thương mại dịch vụ (khoảng 132ha, tại khu vực được định hướng là khu phi thuế quan, thuộc xã Hòa Nhơn).

Đáng chú ý là đề xuất vị trí 4 là khu vực lấn biển (khoảng 250 - 1.000ha tại vịnh Đà Nẵng).

Vị trí đề xuất lấn biển nằm tại vịnh Đà Nẵng và cách bờ biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1km trong khu vực có độ sâu khoảng 7,2 - 11m. 

Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng: Vị trí này chưa được định hướng trong quy hoạch xây dựng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch cho biết: "Khu vực này nước không sâu, bị bồi lắng nhiều và lâu nay chưa thể đánh thức tiềm năng của vịnh Đà Nẵng và cả vệt đường biển. Hy vọng sẽ có những bước đột phá để không chỉ vịnh phát triển mà còn là động lực chung của cả thành phố".

Đà Nẵng dự kiến sẽ triển khai 2 giai đoạn

Bà Lê Thị Kim Phương, giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết sau khi dự thảo nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố sẽ triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị thành lập khu thương mại tự do, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó sẽ xác định cụ thể vị trí, ranh giới và chức năng cụ thể của từng khu chức năng trong khu thương mại tự do cũng như tham mưu bổ sung chức năng nhiệm vụ cho đơn vị quản lý là Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ngoài ra trong đề án này sẽ đề xuất điều chỉnh các quy hoạch liên quan, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục chuẩn bị thu hồi đất và thu hồi đất, xúc tiến các hoạt động kêu gọi nhà đầu tư...

Khu vực phía tây đường tránh Nam Hải Vân 

Khu vực phía tây đường tránh Nam Hải Vân

"Chúng tôi đề xuất được thí điểm với quy mô nhỏ khoảng 10km2 tương đương với các khu thương mại tự do của Singapore. 

Để đảm bảo nguồn lực và hiệu quả đầu tư theo kinh nghiệm quốc tế, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược" - bà Phương nói.

Theo bà Phương, dự kiến lộ trình triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động một số hạng mục theo 2 giai đoạn.

Từ năm 2025-2030 hoàn thành hạ tầng trung tâm logistics 80ha, thực hiện giai đoạn 1 các khu thương mại dịch vụ khoảng 50ha và khu sản xuất khoảng 250ha.

Giai đoạn 2 từ năm 2030 thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ và khu sản xuất với tổng diện tích khoảng 582ha.

Lập khu thương mại tự do Đà Nẵng: Động lực tăng trưởng mớiLập khu thương mại tự do Đà Nẵng: Động lực tăng trưởng mới

Quốc hội vừa thông qua cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, trong đó cho phép lập khu thương mại tự do Đà Nẵng với hàng loạt cơ chế ưu đãi về thuế, phí, đất đai và hỗ trợ riêng biệt để tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên