
Nguyễn Đức Sang tốt nghiệp ngành công nghệ ô tô - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Những câu chuyện làm lại từ đầu ấy đã được chia sẻ tại lễ tốt nghiệp khóa 18 (2023 - 2025) ở Trường cao đẳng Bách khoa Bách Việt sáng 21-3.
Bỏ đại học, tìm lại đam mê trong xưởng thực hành
Nguyễn Đức Sang (27 tuổi) từng vào đại học với lựa chọn khá mơ hồ. Bạn học ngành kỹ thuật máy tính tại một trường ở Cần Thơ năm 2019 với ý nghĩ đơn giản "học liên quan đến máy tính chắc dễ xin việc".
Kiến thức nặng về phần cứng máy tính khiến Sang càng học càng nhận ra không phù hợp. Dù cố gắng bám trụ, song đến năm thứ ba, bạn quyết định dừng lại. Sang nhập ngũ và có hai năm rèn luyện tại Trung đoàn 892 (An Giang).
Xuất ngũ ở tuổi 25, Sang rẽ hướng sang lĩnh vực ô tô, một phần vì bộ đội xuất ngũ được học lái xe và Sang muốn kết hợp đào sâu công nghệ trong ngành này.
Sang thấy hứng thú với môi trường học thiên về thực hành. Bạn gần như dành trọn thời gian ở xưởng, đi sớm về trễ để tiếp xúc nhiều hơn với máy móc, động cơ.
Sang còn tự học qua tài liệu trong và ngoài nước, xem video kỹ thuật để hiểu sâu hơn những gì đã làm trong ngày.
Cách học "đắm mình" vào thực hành giúp bạn tiến bộ rõ rệt. Từ một người từng bỏ dở đại học, Sang dần xây dựng lại nền tảng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thực tập tại gara thuộc hệ thống VinFast, Mitsubishi.
Sang tốt nghiệp với thành tích xuất sắc toàn khóa và hiện đang là kỹ thuật viên tại Toyota Thuận An.
Thầy Nguyễn Thoại Châu - giảng viên ngành công nghệ ô tô - đánh giá Sang là sinh viên có tinh thần học tập rất tốt. Bạn chăm chỉ, siêng năng, say mê thực hành và luôn giữ tác phong công nghiệp (đúng giờ, chủ động và kỷ luật).
"Trong lĩnh vực kỹ thuật, kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian nhưng thái độ mới là yếu tố quyết định. Một người có thái độ tốt sẽ dễ thích nghi, làm tốt công việc và có cơ hội tiến xa hơn trong nghề", thầy Châu chia sẻ.
Rẽ hướng từ kỹ thuật sang ngôn ngữ

Sinh viên Phan Bá Kiên từ bỏ ngành cơ khí chế tạo máy để làm lại với ngành tiếng Anh - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Cũng từng chọn ngành theo tiêu chí "dễ có việc", Phan Bá Kiên (28 tuổi) đã trải qua một hành trình không ít trăn trở. Từng theo ngành cơ khí chế tạo máy tại một trường đại học công lập ở TP.HCM, nhưng càng học Kiên càng nhận ra không phù hợp.
Những môn chuyên ngành trở nên quá sức, số môn nợ tăng dần và đến năm thứ ba bạn quyết định dừng lại.
Hai năm tham gia dân quân tại TP.HCM, nhất là ngay giai đoạn dịch COVID-19 giúp Kiên nhìn rõ hơn về trách nhiệm và tương lai của bản thân. Bạn nhận ra có năng khiếu và yêu thích ngoại ngữ.
Chuyển sang ngành tiếng Anh, Kiên chọn cách học chủ động tham gia hoạt động và tận dụng mọi cơ hội thực hành.
Những lần được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ hỗ trợ thông dịch trong các sự kiện giúp bạn rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và trở nên tự tin hơn. Kiên cũng tốt nghiệp xuất sắc toàn khóa.
Hiện Kiên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại Concentrix - tập đoàn toàn cầu chuyên cung cấp giải pháp trải nghiệm khách hàng. Giao tiếp công việc gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh với khách hàng từ nhiều quốc gia.
"Mỗi người có "tốc độ" riêng, có thể đi nhanh hay chậm nhưng quan trọng là không dừng lại. Khi vẫn kiên trì tiến về phía trước, con đường phù hợp sẽ dần hiện ra", Kiên chia sẻ.
Tại lễ tốt nghiệp cao đẳng khóa 18 (2023 - 2025) ngày 21-3, Trường cao đẳng Bách khoa Bách Việt đã trao bằng cho hơn 300 tân khoa, trong đó 12 sinh viên xuất sắc (khoảng 3,3% toàn khóa).
Sau hơn 20 năm hoạt động, trường đã đào tạo hơn 20.000 sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực từ kỹ thuật, dịch vụ đến ngôn ngữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận