03/02/2023 08:52 GMT+7

Cho vay lãi 5%/tháng nhưng bạn không trả tiền, nếu đi tố cáo tôi có bị quy tội cho vay nặng lãi?

Tôi cho bạn mượn 184 triệu đồng. Bạn hứa mỗi tháng sẽ trả 5% tiền lãi. Đến nay bạn không trả nợ và tôi không liên lạc được. Tôi muốn đến công an tố cáo nhưng sợ bị tội cho vay nặng lãi.

Cho vay lãi 5%/tháng nhưng bạn không trả tiền, nếu đi tố cáo tôi có bị quy tội cho vay nặng lãi? - Ảnh 1.

Cho vay lãi 5%/tháng có bị quy tội cho vay nặng lãi? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

* Tháng 12-2020, tôi cho bạn mượn 120 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Bạn hứa mỗi tháng sẽ trả 5% tiền lãi nhưng chỉ trả được 2 tháng. Sau đó mượn thêm, tổng số tiền nợ là 184 triệu đồng.

Đến tháng 12-2021, bạn không còn khả năng chi trả nên tôi bắt viết giấy nợ. Tới nay bạn hoàn toàn không liên lạc hoặc tìm cách để trả nợ nên tôi muốn làm đơn tố cáo. 

Vậy khi ra công an, tôi có bị quy tội cho vay nặng lãi không? Và chính quyền sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Một bạn đọc gửi câu hỏi đến Tuổi Trẻ Online.

- Luật sư Nguyễn Quốc Cường trả lời:

Thứ nhất, bạn không phạm tội cho vay nặng lãi. Mức lãi suất trong trường hợp của bạn là 60%/năm, thu lợi bất chính chưa đến 30.000.000 đồng. 

Trong khi đó, pháp luật quy định mức lãi suất phải 100%/năm hoặc thu lợi bất chính trên 30.000.000 đồng thì mới có khả năng cấu thành tội phạm với tội danh "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Thứ hai, công an sẽ xem xét đơn tố cáo của bạn, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ truy tố về tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc một tội danh xâm phạm sở hữu khác theo Bộ luật hình sự. 

Trong trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì công an sẽ trả lại đơn. Sau khi công an trả đơn, bạn có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để đòi lại số nợ trên và với mức lãi suất theo thỏa thuận nếu như bạn có đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật.

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Bạn có vấn đề về hôn nhân gia đình, tài sản, đất đai, bản quyền, hợp đồng kinh tế, thuế... cần được luật sư tư vấn cụ thể, vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Công an TP.HCM: hiện có 200 app cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu
Công an TP.HCM: hiện có 200 app cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu

TTO - Theo đại diện Công an TP.HCM, hiện nay có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu. Công an TP.HCM đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng để ngăn chặn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên