09/06/2023 10:02 GMT+7

Chờ HLV Troussier làm mới tuyến giữa

Với việc gọi nhiều tân binh ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Philippe Troussier hứa hẹn sẽ có cuộc cách tân nơi tuyến giữa tuyển Việt Nam trong hai trận giao hữu sắp tới với Hong Kong và Syria.

Hải Huy sẽ có dịp thể hiện sau nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển - Ảnh: VPF

Hải Huy sẽ có dịp thể hiện sau nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển - Ảnh: VPF

Dù cũng chơi với sơ đồ 3-4-3, nhưng triết lý của HLV Troussier gần như trái ngược với HLV Park Hang Seo. Vấn đề là ông Troussier sẽ thử nghiệm và lựa chọn phương án nào cho lối chơi kiểm soát bóng được ông áp dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Nét tươi mới từ các tân binh

Dưới thời HLV Park Hang Seo, vị trí tiền vệ trung tâm luôn là sự lựa chọn giữa bốn cái tên Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải. Dự phòng sẽ là Châu Ngọc Quang như tại AFF Cup 2022, khi Quang Hải cho thấy sự sa sút phong độ vì ít được thi đấu ở CLB Pau FC (Pháp).

Ở lần tập trung này của HLV Philippe Troussier, ngoài Hùng Dũng vắng mặt vì vừa mổ ruột thừa, cả bốn cái tên còn lại đều có mặt.

Nhưng để chắc suất đá chính, tất cả đều phụ thuộc vào phong độ lẫn khả năng thích ứng của nhóm cựu binh này với chiến thuật mới của ông Troussier.

Điều này mở ra cơ hội cho 5 tiền vệ chưa từng có cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam như Hải Huy, Việt Hưng, Thành Long, Trọng Long và Xuân Mạnh.

Thú vị là các tiền vệ trung tâm được HLV Troussier triệu tập đều có những kỹ năng khác nhau để ông có thể lắp ghép thành bộ đôi tiền vệ trung tâm ưng ý. Hải Huy, Thành Long là những tiền vệ di chuyển rộng, công thủ toàn diện.

Trọng Long, Việt Hưng chơi càn lướt tốt, thu hồi bóng hiệu quả. Xuân Mạnh dù xuất thân là một hậu vệ cánh, nhưng thời gian qua đã chơi ấn tượng trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An ở vai trò tiền vệ phòng ngự.

Thử nghiệm cần thiết

Với lối chơi phòng ngự phản công, tuyến giữa tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chủ yếu làm nhiệm vụ đánh chặn và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Nhưng dưới thời HLV Troussier, các tiền vệ phải chơi kiểm soát bóng, kiến thiết cho hàng công và cả ghi bàn. Vì thế, cặp tiền vệ trung tâm đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của nhà cầm quân người Pháp.

Trong quá trình đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, cặp tiền vệ trung tâm được HLV Troussier xây dựng là Công Đến - Đức Việt ở Doha Cup 2023. Tuy nhiên, Đức Việt bị loại trước thềm SEA Games 32.

Và Công Đến chỉ là phương án dự phòng cho cặp Thái Sơn - Đức Phú trên đất Campuchia. Vì thế, thử nghiệm và chọn lựa cặp tiền vệ trung tâm nào cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận ra mắt của HLV Troussier trước Hong Kong (ngày 15-6) và Syria (20-6) đáng được chờ đợi.

Quang Hải đang có phong độ không tốt, nên Tuấn Anh - Hoàng Đức có thể là phương án tối ưu về kinh nghiệm trận mạc. Nhưng các nhân tố mới khác hoàn toàn có thể cạnh tranh cho một vị trí chính thức.

Chấn thương khiến tiền vệ tài năng Hải Huy luôn bị ông Park loại trước khi đội tuyển Việt Nam tham dự một giải đấu chính thức. Nhưng giờ đây, cầu thủ 32 tuổi này sẽ có dịp thể hiện khi đang chơi nổi bật trong màu áo CLB Hải Phòng ở V-League 2023 với 4 bàn thắng.

Một nhân tố mới khác cũng rất được kỳ vọng là Thành Long. Cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG này vừa đánh chặn hiệu quả vừa phát động tấn công lợi hại, góp phần giúp CLB Thanh Hóa chơi nổi bật ở V-League 2023. Với khả năng giữ nhịp lối chơi, quan sát và chuyển hướng tấn công nhanh tốt, Thành Long là mẫu cầu thủ mà HLV Troussier ưa thích.

HLV Troussier bắt cầu thủ xử lý bóng thật nhanh dưới trời mưa lớnHLV Troussier bắt cầu thủ xử lý bóng thật nhanh dưới trời mưa lớn

Chiều 8-6, HLV Philippe Troussier cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên