
Iran công bố hình ảnh phóng tên lửa ngày 21-3, giờ địa phương, nhắm vào Israel - Ảnh: AFP
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin 1 quả tên lửa của nước này đã đánh trúng thị trấn Dimona, nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel. Theo phía Tehran, đây là "hành động đáp trả" sau cuộc tấn công trước đó cùng ngày của Israel nhằm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.
Quân đội Israel thừa nhận "tên lửa (của Iran) trực tiếp đánh trúng một tòa nhà" tại thị trấn phía nam Dimona, thuộc sa mạc Negev, dù lực lượng phòng không nước này "đã triển khai các nỗ lực đánh chặn".
Hình ảnh được truyền thông Israel chia sẻ cho thấy một vật thể lao xuống từ bầu trời với tốc độ cao trước khi rơi xuống thị trấn. Địa điểm bị trúng tên lửa nằm cách cơ sở hạt nhân của Israel khoảng 13km.
Hơn 100 người bị thương ở khu vực Dimona và Arad phía nam Israel, theo báo Guardian.
"Đây là một buổi tối rất khó khăn trong chiến dịch vì tương lai của chúng ta", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên mạng xã hội sau cuộc tấn công của Iran làm khoảng 100 người bị thương. Tuy nhiên ông nhấn mạnh "quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận".
Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Iran cho tới khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Một tòa nhà ở thị trấn Dimona của Israel bị hư hại sau đợt tấn công của Iran - Ảnh: AFP
Hezbollah nã rocket vào miền bắc Israel
Trong khi đó lực lượng Hezbollah thân Iran đã phóng hàng loạt rocket từ Lebanon vào miền bắc Israel, khiến ít nhất 19 người bị thương. Các quả đạn đánh trúng một số khu dân cư tại Kfar Vradim và Ma'alot-Tarshiha, gây hư hại nhà ở và làm bùng phát các đám cháy.
Trước đó cùng ngày, 1 quả tên lửa được cho là mang đầu đạn chùm đã rơi xuống khu vực Rishon LeZion ở miền Trung Israel, làm hư hại 1 trường mẫu giáo và khiến ít nhất 2 người bị thương nhẹ. Các vụ tấn công gây thiệt hại đáng kể đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự.
UAE căng mình chống trả làn sóng tập kích tên lửa và UAV từ Iran
Cũng trong ngày 21-3, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thừa nhận đang phải đối mặt với nhiều đợt không kích từ Iran.
"Hệ thống phòng không của UAE đang đáp trả các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran… Những âm thanh nghe thấy là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa và UAV", Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố.
Trước đó Iran đã cảnh báo "nếu bất kỳ hành động gây hấn nào nữa xuất phát từ lãnh thổ của họ (UAE) nhằm vào 2 đảo Abu Musa và Greater Tunb của Iran ở vịnh Persian", thì Tehran "sẽ giáng đòn tấn công nặng nề vào Ras Al Khaimah (thành phố lớn thứ 6 của UAE)".
Abu Musa và quần đảo Greater Tunb, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Iran nhưng UAE tuyên bố chủ quyền, từ lâu đã là nguồn cơn tranh chấp giữa Tehran và Abu Dhabi. Các hòn đảo này nằm ở vùng Vịnh, gần cửa ngõ dẫn vào eo biển Hormuz.
EU hối thúc các nước thành viên giảm mục tiêu dự trữ khí đốt
Để đối phó với tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) giảm mục tiêu lấp đầy kho dự trữ khí đốt tự nhiên trong những tháng tới.
Động thái này nhằm giảm bớt áp lực về giá cả do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra.
Trong bức thư gửi các nước thành viên, Ủy viên năng lượng EU Dan Jorgensen yêu cầu các quốc gia thành viên trong khối "xem xét giảm mục tiêu lấp đầy kho khí đốt xuống 80% càng sớm càng tốt ngay từ giai đoạn tích trữ, nhằm tạo ra sự chắc chắn và trấn an các bên tham gia thị trường". Mục tiêu này thấp hơn so với mức 90% như thường lệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận