23/07/2020 18:55 GMT+7

'Chiến sĩ nhí' học chữa cháy, cứu người trong đám cháy

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - "Tháo chốt, cầm đầu vòi, tiến đến, xịt". Từng chiến sĩ nhí tự tin cầm bình chữa cháy tiến đến ngọn lửa đang bùng lên theo hướng dẫn của các chiến sĩ công an.

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 1.

"Chiến sĩ nhí" tự tin cầm bình chữa cháy dập tắt lửa bùng lên từ bình ga - Ảnh: HÀ THANH

Chiều nay 23-7, hơn 100 "chiến sĩ nhí" ở Hà Nội hào hứng tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các em được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, cách tháo chốt bình, cầm vòi phun ra sao cho đúng để dập tắt đám cháy bùng lên từ bình ga.

Cùng với đó, một tình huống giả định được đưa ra là đang có cháy xảy ra từ tầng 3 của tòa nhà. Kẻng báo động liên hồi, các "chiến sĩ nhí" một tay bịt mũi, một tay men theo bờ tường, cúi thấp người tìm cách thoát ra khỏi đám cháy dưới sự hướng dẫn của chú lính cứu hỏa.

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 2.

Tay bịt mũi, men theo bờ tường, các em nhỏ được học cách thoát ra từ đám cháy - Ảnh: HÀ THANH

Xác định còn người mắc kẹt ở phía trên, ngay lập tức xe thang được điều động đến hiện trường. "Chiến sĩ nhí" thực hành thao tác cầm lăng vòi phun trực tiếp vào đám cháy dưới sự hướng dẫn của chú lính cứu hỏa.

"Lúc đầu con hơi sợ vì bột bắn vào mặt. Lúc sau làm được rồi con thấy rất vui. Có lần con nhìn thấy cháy nhưng con chẳng biết làm gì, nay học rồi con sẽ tự tin cầm bình chữa cháy để dập tắt lửa, tự tin làm theo hướng dẫn của các thầy", em Ngô Đặng Thái An, 11 tuổi, chia sẻ.

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 3.

Các chiến sĩ công an hướng dẫn các em nhỏ kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, phó bí thư Đoàn thanh niên Công an Hà Nội, cho biết chương trình "Học làm chiến sĩ công an" năm 2020 do Công an TP Hà Nội tổ chức nhằm tạo sân chơi, trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu niên thủ đô.

Tại chương trình, các em nhỏ được giáo dục đạo đức truyền thống của lực lượng công an nhân dân, từ đó "yêu ngành, biết nghề" để có thể định hướng nghề nghiệp tương lai, phấn đấu tham gia vào lực lượng công an nhân dân.

Cùng với đó, các em được rèn luyện tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân; trang bị kỹ năng sống như phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tự vệ trước tình huống bị xâm hại.

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 4.

Trong phần lý thuyết, các 'chiến sĩ nhí' được học các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có đám cháy xảy ra, được hướng dẫn các tháo tác sử dụng bình cứu hỏa - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 5.

Học lý thuyết xong được thực hành dập lửa ngay - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 6.

Cùng với đó, một tình huống giả định được đưa ra là đang có cháy xảy ra từ tầng 3 của tòa nhà - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 7.

Lính cứu hỏa cứu người mắc kẹt khỏi đám cháy - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 8.

Ở bên ngoài các "chiến sĩ nhí" được cầm lăng vòi phun trực tiếp vào đám cháy - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 9.

Em học làm chú lính cứu hóa - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 10.

Một em nhỏ được tham gia chữa cháy bằng xe thang - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ nhí học chữa cháy, cứu người trong đám cháy - Ảnh 11.

Hơn 100 chiến sĩ nhí được học cách chữa cháy, cứu người trong chiều nay - Ảnh: HÀ THANH

Điều cả xe chữa cháy sân bay dập lửa kho hàng bốc cháy trong đêm Điều cả xe chữa cháy sân bay dập lửa kho hàng bốc cháy trong đêm

TTO - Kho hàng ắcquy, lốp xe bùng cháy trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phải điều cả xe chữa cháy sân bay Pleiku ứng cứu, dập lửa.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên