11/01/2020 10:45 GMT+7

Điều cả xe chữa cháy sân bay dập lửa kho hàng bốc cháy trong đêm

H.C. ĐÔNG
H.C. ĐÔNG

TTO - Kho hàng ắcquy, lốp xe bùng cháy trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phải điều cả xe chữa cháy sân bay Pleiku ứng cứu, dập lửa.

Điều cả xe chữa cháy sân bay dập lửa kho hàng bốc cháy trong đêm - Ảnh 1.

Ngọn lửa hoành hành trong kho hàng hóa - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Đám cháy bùng phát khoảng 20h đêm 10-1 tại kho chứa lốp xe, ắcquy của nhà phân phối Thành Công nằm trên đường Triệu Quang Phục, tổ 6, phường Phù Đổng, TP Pleiku do ông Nguyễn Thành Phong làm chủ.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế - chủ tịch UBND TP Pleiku - do đám cháy quá lớn nên dù lực lượng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không khống chế nổi.

Ngay sau đó, lãnh đạo địa phương phải điều thêm lực lượng chữa cháy của Công ty Công trình đô thị tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và cả xe chữa cháy sân bay Pleiku đến hiện trường khống chế đám cháy.

Các lực lượng đã nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy xuyên đêm.

Đến khoảng 6h sáng nay, ngọn lửa mới được được khống chế hoàn toàn.

Điều cả xe chữa cháy sân bay dập lửa kho hàng bốc cháy trong đêm - Ảnh 2.

Lực lượng Quân đoàn 3 tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy - Ảnh: H.C.ĐÔNG

"Bước đầu xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản nhiều tỉ đồng" - ông Quế nói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Kho vải hàng trăm mét vuông bốc cháy, cảnh sát PCCC phá tường dập lửa Kho vải hàng trăm mét vuông bốc cháy, cảnh sát PCCC phá tường dập lửa

TTO - Kho chứa vải hàng trăm mét vuông tại huyện Hóc Môn, TP.HCM bất ngờ cháy dữ dội. Lực lượng PCCC tiếp cận cùng người dân phá tường dập lửa.

H.C. ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên