31/05/2023 13:39 GMT+7

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ

Tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ ở New Delhi vừa được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành vào ngày 28-5.

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ - Ảnh 1.

Tòa nhà quốc hội Ấn Độ nhìn từ trên cao - Ảnh: REUTERS

Trong buổi lễ khánh thành tòa nhà quốc hội, Thủ tướng Modi đã lắp đặt “Sengol” - một vương trượng tượng trưng - trong cơ quan lập pháp hạ viện.

Vật thể mạ vàng này được tặng cho thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ vào đêm trước ngày Ấn Độ trở thành quốc gia độc lập trong Khối Thịnh vượng chung Anh 15-8-1947.

Được đặt tên dự án tái phát triển Central Vist, tòa nhà quốc hội hình tam giác mới là một phần của cuộc đại tu trung tâm hành chính thời thuộc địa của New Delhi.

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ - Ảnh 2.

Thủ tướng Modi lắp đặt “Sengol” trong cơ quan lập pháp hạ viện - Ảnh: REUTERS

Dự án được công bố tháng 9-2019. Chi phí xây dựng tốn kém 2,4 tỉ USD khiến những người chỉ trích ông Modi gọi đây là “dự án phù phiếm”.

Tuy nhiên, những người ủng hộ dự án tái phát triển Central Vista nói rằng việc cải tạo là cần thiết để hiện đại hóa Chính phủ Ấn Độ và một số tòa nhà hành chính cũ không phù hợp với mục đích sử dụng.

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ - Ảnh 4.

Thủ tướng Modi ở tòa nhà quốc hội - Ảnh: TWITTER

Nằm trước tòa nhà quốc hội cũ, khu phức hợp mới lớn gấp ba lần so với khu cũ và có đủ chỗ cho hơn 1.200 nghị sĩ.

Hiện Ấn Độ có 800 đại biểu ở thượng và hạ viện, nhưng con số này sẽ được xem xét lại vào năm 2026 do dân số tăng đến 1,4 tỉ người nên số lượng nghị sĩ có thể tăng lên.

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ - Ảnh 6.

Trần nhà hình lông công của tòa nhà quốc hội - Ảnh: ASIANET NEWSABLE

Chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ - Ảnh 7.

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà quốc hội mới - Ảnh: REUTERS

Nội thất tòa nhà quốc hội mới có những họa tiết lấy cảm hứng từ một số biểu tượng quốc gia của Ấn Độ, bao gồm hoa sen và con công.

Theo kiến trúc sư, vật liệu và thiết kế đã được đưa đến từ khắp Ấn Độ để phản ánh sự đa dạng văn hóa của đất nước và các phong cách kiến trúc khác nhau, bao gồm đá cẩm thạch từ Rajasthan và gỗ tếch từ Maharastra.

Được biết, tòa nhà quốc hội hình tròn cũ được xây dựng vào năm 1927 trong thời kỳ thuộc địa sẽ được chuyển đổi thành bảo tàng.

Cháy nhỏ gần tòa nhà Quốc hội, Mỹ phong tỏa cả Đồi CapitolCháy nhỏ gần tòa nhà Quốc hội, Mỹ phong tỏa cả Đồi Capitol

TTO - Đồi Capitol bị phong tỏa 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. Vệ binh quốc gia đang diễn tập an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden được yêu cầu tìm chỗ trú ẩn tại chỗ sau khi có khói đen bốc lên gần khu vực đặt tòa nhà Quốc hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên