24/10/2019 10:52 GMT+7

Chỉ trích thỏa thuận Nga - Thổ, Đức muốn có 'vùng an ninh quốc tế' ở bắc Syria

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Mỹ hoan nghênh đề xuất của Đức về việc thiết lập khu vực an ninh quốc tế ở bắc Syria trong khi Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ xem xét việc bảo trợ kế hoạch này.

Chỉ trích thỏa thuận Nga - Thổ, Đức muốn có vùng an ninh quốc tế ở bắc Syria - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đề xuất lập vùng an ninh quốc tế ở bắc Syria - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23-10 chỉ trích thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập vùng đệm và tuần tra chung tại phía bắc Syria, và kêu gọi mở rộng sự can dự của quốc tế tại khu vực này.

"Điều quan trọng là hành động quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng không chỉ giới hạn bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Châu Âu cần giải quyết các vấn đề hiện tại ở biên giới lục địa của chúng ta bởi những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến vài quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU)", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Steffen Seibert của bà Merkel cho biết. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng khẳng định ý tưởng lập vùng an ninh quốc tế là điều cần thiết. "Nhiều người bị mất chỗ ở và chúng ta không thể ngồi yên", bà Kramp-Karrenbauer nói.

Trong tuyên bố ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng khu vực này cần sự bảo hộ của binh lính LHQ thay vì lực lượng của một số quốc gia có Đức, và điều này cần sự nhất trí của tổ chức này. Bà sẽ tiếp tục thúc đẩy ý tưởng này tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuối tuần này tại Brussels.

Đề xuất của Đức gặp phải sự phản ứng của một số đồng minh NATO trong khi Mỹ tỏ ra ủng hộ.

Trong khi đó, điện Kremlin của Nga cùng ngày cho rằng không cần thiết lập vùng an ninh quốc tế ở miền bắc Syria sau khi thỏa thuận ngừng bắn mở rộng tại khu vực này.

Người phát ngôn của LHQ Farhan Haq cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) sẽ chịu trách nhiệm xem xét liệu đề xuất của Đức về việc thiết lập khu vực an ninh quốc tế ở miền Bắc Syria dưới sự bảo trợ của LHQ có được chấp thuận hay không. 

"Bất kỳ quyết định nào như vậy sẽ phải được xem xét bởi các nước thành viên LHQ, đặc biệt là HĐBA", ông Farhan Haq nhấn mạnh.

Nga, Thổ đạt thỏa thuận về Syria, Nga, Thổ đạt thỏa thuận về Syria, 'mỉa mai' vai trò của Mỹ là con số 0

TTO - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về lộ trình chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria, trong đó khẳng định vai trò của Mỹ với tương lai của Syria là con số không.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên