Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Châu Âu, Mỹ lên án Nga về việc bắt nhân vật đối lập Navalny
TTO - Tối 17-1, nhà bất đồng chính kiến, người thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny bị cảnh sát Nga bắt ngay tại cổng kiểm soát hộ chiếu.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy cảnh sát Nga đã chờ để bắt nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny (áo xanh lá cây) ngay tại cổng kiểm soát hộ chiếu tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva, Nga ngày 17-1-2021 - Ảnh: REUTERS
Một nhân chứng cho biết Cơ quan quản lý nhà tù Nga (FSIN) xác nhận các nhân viên của cơ quan này đã bắt giữ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng này.
Theo hãng tin Reuters, ông Alexei Navalny, 44 tuổi, là nhà hoạt động chính trị đối lập Nga . Ông bị đầu độc vào mùa hè 2020 và được chữa trị ở Đức. Ngày 13-1 ông thông báo quyết định rời Đức về Nga vì nhớ Matxcơva và cho biết không quan tâm đến các vụ án hình sự mới chống lại mình.
Một ngày sau thông báo từ Navalny, cơ quan quản lý nhà tù ở Matxcơva cho biết sẽ làm mọi cách để bắt giữ Navalny một khi ông trở về. Cơ quan này cáo buộc ông Navalny đã vi phạm các điều khoản của bản án tù treo cho tội tham ô - một vụ án năm từ năm 2014.
Rõ ràng, Nga thừa biết quốc tế theo dõi sát sao vụ việc nhưng nước này vẫn quyết định bắt nhà bất đồng chính kiến Navalny công khai và ngay lập tức.
Video cho thấy cảnh sát Nga đã chờ để bắt nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny (áo xanh lá cây) ngay tại cổng kiểm soát hộ chiếu tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva, Nga ngày 17-1-2021 - Nguồn: EURONEWS
Phản ứng trước hành động của nhà chức trách Nga, Jake Sullivan - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống đắc cử Joe Biden - viết trên Twitter: "Ông Navalny cần được trả tự do ngay lập tức và các thủ phạm gây ra vụ tấn công vô nhân đạo nhằm vào mạng sống của ông phải được đưa ra công lý".
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng ra lời kêu gọi tương tự trên Twitter: "Hành động bắt giữ ông Alexei Navalny khi đến Matxcơva là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi nhà chức trách Nga ngay lập tức trả tự do cho ông ấy".
Trên Twitter, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hối thúc EU nhanh chóng đưa ra phản ứng: "Hành động bắt giữ ông Navalny là một nỗ lực khác nhằm đe dọa phe dân chủ đối lập ở Nga. Một phản ứng nhanh chóng và dứt khoát ở cấp độ EU là cần thiết".
Ngày 17-1, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio viết trên Twitter kêu gọi Nga thả tự do cho ông Alexei Navalny ngay lập tức.
"Vụ bắt giữ Navalny khi ông ấy vừa về đến Nga là một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông ấy và mong muốn quyền của ông ấy được tôn trọng".
Bà Agnes von der Muhll, người phát ngôn của ngoại trưởng Pháp, cũng phát đi thông điệp kêu gọi điện Kremlin ngay lập tức trả tự do cho ông Alexei Navalny.
"Pháp lưu ý với quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ ông Alexei Navalny ở Nga. Cùng với các đối tác châu Âu, Pháp đang theo dõi tình hình với sự cảnh giác cao nhất và kêu gọi thả ông Navalny ngay lập tức".
Ngoài ra, còn nhiều nước châu Âu khác đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho ông Navalny.
-
TTO - Phổi thủng như tổ ong, thở như cá mắc cạn, cơ thể cắm đầy thiết bị xâm nhập... là nỗi thống khổ mà hàng triệu bệnh nhân COVID-19 trải qua trước khi trút hơi thở cuối cùng, theo lời kể của bác sĩ.
-
TTO - Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 10 trú tại huyện Bình Lục, chết bất thường tại nhà bạn trai.
-
TTO - Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho rằng để giải quyết dứt điểm vấn nạn "hung thần" karaoke tự phát cần phải tăng mức xử phạt cũng như tăng sự quyết liệt can thiệp, xử lý của người có trách nhiệm.
-
TTO - Đó là chia sẻ của anh Đoàn Văn Sơn (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người thân của nạn nhân tử vong do bị 2 thanh niên cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).
-
TTO - Tàu hàng Singapore khởi hành từ Trung Quốc, tới vùng biển Việt Nam thì 1 thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. CDC Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm người trên tàu, phát hiện 5 mẫu dương tính.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận