
Bác sĩ tại Quảng Ninh khám, tư vấn sức khỏe tiền mãn kinh, mãn kinh cho phụ nữ - Ảnh: Sở Y tế Quảng Ninh
Mãn kinh không chỉ là chuyện "không còn kinh nguyệt".
Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Trần Thị Phương Mai - chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, nguyên phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) - cho hay mãn kinh là giai đoạn tất yếu trong đời sống sinh lý của mọi phụ nữ song lại là chủ đề còn nhiều hiểu lầm và thiếu thông tin.
"Nhiều phụ nữ đến khám sau nhiều tháng điều trị ở các chuyên khoa thần kinh, tim mạch, xương khớp... mà vẫn không khỏi. Có bệnh nhân nằm viện ba tháng, tốn chi phí điều trị nhưng không ai phát hiện nguyên nhân thực sự do tình trạng mãn kinh.
Hay có bệnh nhân chia sẻ họ thường đau đầu, mệt mỏi, điều trị thần kinh nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó qua thăm khám, tôi nhận ra vấn đề do thời kỳ mãn kinh. Lúc đó đôi khi chỉ một viên nội tiết phù hợp cũng có thể giải quyết vấn đề", bà Mai chia sẻ.
Theo bà, chính khoảng trống kiến thức này khiến hàng triệu phụ nữ phải chịu đựng âm thầm những rối loạn nặng nề mà không biết mình đang gặp vấn đề gì, càng không biết nên đi khám ở đâu.
Vấn đề ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh dẫn đến suy giảm estrogen và progesterone. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như rối loạn vận mạch, bốc hỏa, mất ngủ; rối loạn tâm lý - thần kinh; tăng nguy cơ tim mạch; loãng xương, đau khớp và khô hạn, viêm đường tiết niệu, suy giảm chất lượng đời sống tình dục...
Bà Mai cho biết thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và hậu mãn kinh, đây là nhóm tuổi vẫn đang lao động, đóng góp nhiều cho xã hội, gia đình đã ổn định nhưng sức khỏe lại bắt đầu đối mặt hàng loạt rối loạn.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - cũng cho hay tuổi thọ bình quân của người Việt đã tăng lên gần 75 tuổi, kéo theo số lượng phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh ngày càng nhiều. Những biến đổi sinh lý ở tuổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến tâm lý, công việc và hạnh phúc gia đình.
Ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế - cho biết phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh (45-69 tuổi) cần được chăm sóc sức khỏe mặc dù chuyên ngành sản phụ khoa đóng vai trò chính trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe tuổi mãn kinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận