26/11/2025 12:38 GMT+7

Việt Nam tụt hạng khoảng cách giới toàn cầu từ định kiến ‘phải có con trai’

Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025 cho thấy Việt Nam đứng thứ 72/146 quốc gia, giảm 2 bậc so với năm 2024. Một trong những nguyên nhân chính khiến thứ hạng giảm là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Việt Nam tụt hạng khoảng cách giới toàn cầu từ định kiến ‘phải có con trai’ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: D.LIỄU

Sáng 26-11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh quan điểm "nam nữ bình quyền" luôn được thể hiện xuyên suốt trong chủ trương và chính sách của Đảng qua từng giai đoạn phát triển đất nước.

"Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và hợp tác quốc tế của Việt Nam", bà Tuyến nói.

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp vị trí 74/148 vào năm 2025, tăng 9 bậc so với năm 2022 (83/146 quốc gia) nhưng giảm 2 bậc so với năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng sự thay đổi thứ hạng giữa các quốc gia là diễn biến bình thường hằng năm. Dù giảm bậc, điểm số bình đẳng giới của Việt Nam vẫn tăng lên.

Tuy vậy, một số chỉ số còn hạn chế, đặc biệt là chỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh, một trong hai chỉ số thuộc nhóm sức khỏe để đánh giá thứ hạng trong khoảng cảnh giới.

Theo đó, tỉ số giới tính khi sinh ở nước ta ở mức 109,8 bé trai/100 bé gái. Riêng năm 2024, tỉ số này 110,7 bé trai/100 bé gái. Trong khi đó, mức cân bằng là 104 - 106 bé trai/100 bé gái.

"Định kiến giới, khuôn mẫu giới và quan niệm phải có con trai vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân kéo tụt thứ hạng của Việt Nam", bà Hương nhận định, đồng thời cho rằng truyền thông cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc thay đổi nhận thức xã hội.

Đại diện UN Women cho rằng tiến trình bình đẳng giới chỉ có thể tiến nhanh nếu nhiều tiếng nói được cất lên, đặc biệt thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng. Các quốc gia lớn mạnh và bền vững đều dựa trên nền tảng bình đẳng giới và Việt Nam đang đi theo hướng đó.

Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần II được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), trong đó SDG 5 về bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng.

Giải sẽ xét chọn các tác phẩm thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, được đăng tải hoặc phát sóng từ ngày 1-12-2024 đến hết 30-3-2026, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của giải.

Phòng chống tác hại thuốc lá qua vũ điệu dân vũ

Cũng trong sáng 26-11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức trao giải Cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Việt Nam tụt hạng khoảng cảnh giới toàn cầu từ định kiến ‘phải có con trai’ - Ảnh 2.

Trao giải cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá 2025 - Ảnh: D.LIỄU

Cuộc thi tổ chức với mục tiêu đổi mới phương thức truyền thông, cuộc thi sử dụng hình thức vũ điệu - dân vũ để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao. Cuộc thi đã trao trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ThS. Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, hô hấp và ung thư, trong đó phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu tác hại nặng nề nhất, kể cả khi chỉ hít phải khói thuốc thụ động.

Vì vậy, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi khói thuốc cũng chính là bảo vệ tương lai của mỗi gia đình và xã hội.

Việt Nam tụt hạng khoảng cảnh giới toàn cầu từ định kiến ‘phải có con trai’ - Ảnh 3.Mất cân bằng giới tính ở mức cao, có nơi gần 120 trai/100 gái

Tổng tỉ suất sinh đang giảm và thấp hơn mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ. Trong khi đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn tồn tại và kéo dài trong nhiều năm, vượt xa mức cân bằng là 104-106 bé trai/100 bé gái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất