06/02/2024 17:36 GMT+7

Chăm lo Tết cho người bệnh từ những gian hàng 0 đồng

Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhộn nhịp mua sắm tại gian hàng 0 đồng dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhận quà từ gian hàng 0 đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhận quà từ gian hàng 0 đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 6-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình Tết sum vầy - Tết cho người bệnh, nhằm tặng quà cho bệnh nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 thông qua mô hình gian hàng 0 đồng.

Đây là hoạt động do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức dành cho người bệnh và thân nhân người bệnh. Tại đây, hàng trăm suất quà như bánh kẹo, bánh chưng, sữa, quần áo, nhu yếu phẩm... được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị.

Anh Nguyễn Thành Lâm (45 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết đang chăm người ba bị tá tràng, điều trị nội trú ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tám tháng và Tết năm nay chắc chắn hai ba con anh sẽ đón giao thừa ở bệnh viện.

"Tết này tôi và ba sẽ đón Tết trong bệnh viện nên cũng chạnh lòng. Nhưng hôm nay bệnh viện tặng nhiều quà, tôi thấy vui lắm. Tôi chỉ mong ba mau khỏi bệnh để được về nhà” - anh Lâm tâm sự.

Cầm trên tay những suất quà Tết từ gian hàng 0 đồng, anh Ksor Thum (ngụ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) không giấu được niềm xúc động cho biết người vợ của anh đang điều trị bệnh rối loạn thần kinh tại bệnh viện đã năm tháng qua và Tết này hai vợ chồng phải ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi điều trị.

"Những ngày qua hai vợ chồng tôi rất nhớ quê, nhìn các bệnh nhân xuất viện về quê đón Tết mà tôi buồn không nói nên lời, nhưng hôm nay được nhận các phần quà Tết từ bệnh viện đã làm tôi cảm thấy rất vui, an ủi phần nào" - anh Ksor Thum nói.

Ông Trần Anh Dũng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết đây là lần đầu tiên gian hàng 0 đồng được tổ chức tại bệnh viện, vì thế tất cả nhân viên bệnh viện đều dành tâm huyết vào chương trình này. Ngoài 250 suất quà bằng hiện kim thì còn hàng trăm phần quà khác được bệnh viện huy động từ nhiều nguồn lực, để giúp người bệnh đang điều trị có một mùa Tết thật ấm áp, hạnh phúc.

"Ngoài những hoạt động nêu trên, từ nay đến 30 tháng chạp bệnh viện sẽ tổ chức 10 chuyến xe 0 đồng đưa những bệnh nhận có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum họp bên gia đình" - ông Dũng nói.

Ông Lê Văn Mười (72 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) vui mừng khi nhận được quà Tết từ gian hàng 0 đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Lê Văn Mười (72 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) vui mừng khi nhận được quà Tết từ gian hàng 0 đồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đây là lần đầu tiên gian hàng 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đây là lần đầu tiên gian hàng 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trao đi những suất quà Tết nghĩa tìnhTrao đi những suất quà Tết nghĩa tình

Chiều 1-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Grab Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên