05/02/2020 06:22 GMT+7

Cập nhật dịch corona ngày 5-2: một bé sơ sinh nhiễm từ mẹ, 911 ca khỏi bệnh

NHÓM PV QUỐC TẾ
NHÓM PV QUỐC TẾ

TTO - Các quan chức y tế Trung Quốc nói rằng ưu tiên hiện nay là ngăn ngừa các bệnh nhân nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) đang bị nhẹ không trở nặng và nguy kịch. Các phương pháp điều trị đang chứng tỏ hiệu quả.

Cập nhật dịch corona ngày 5-2: một bé sơ sinh nhiễm từ mẹ, 911 ca khỏi bệnh - Ảnh 1.

Đồ họa: N.THÀNH

Báo South China Morning Post dẫn nguồn các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết tính đến 21h30 ngày 5-2 (theo giờ Việt Nam), có tổng cộng 24.628 ca nhiễm trên thế giới, 492 trường hợp tử vong và 911 ca khỏi bệnh. Trong số 492 người tử vong, có 490 người ở Trung Quốc đại lục, 1 người ở Philippines, và 1 người ở Hong Kong.

Singapore: thêm 4 ca nhiễm mới, trong đó có một bé 6 tháng

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 5-2 xác nhận có thêm 4 ca nhiễm virus corona mới, bao gồm một trẻ 6 tháng tuổi là con của một cặp vợ chồng bị nhiễm bệnh. Đây là bệnh nhân trẻ nhất được phát hiện ở Singapore cho tới nay.

MOH tái khẳng định không có bằng chứng về việc lây nhiễm rộng rãi virus corona ở Singapore. Hiện tổng số ca nhiễm ở Singapore là 28.

Hạ viện Brazil thông qua dự luật về cách ly công dân về từ Vũ Hán

Hạ viện Brazil vừa thông qua dự luật cách ly công dân trở về từ Vũ Hán. Theo đó đề ra những quy tắc để kiểm tra sức khỏe công dân, cũng như các biện pháp khác để chống lại dịch bệnh này.

Cùng ngày, Brazil được cấp phép đưa 2 máy bay tới thành phố Vũ Hán để sơ tán công dân. Bộ trưởng Quốc phòng Fernando Azevedo cho biết 2 máy bay do không quân Brazil lái sẽ đến Vũ Hán vào thứ sáu này.

Vũ Hán thêm nhiều bệnh viện dã chiến

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV gây ra, đang gấp rút tạo thêm nhiều bệnh viện dã chiến nhằm đối phó với tình trạng số bệnh nhân nhiễm virus tăng nhanh.

Thành phố đã quyết định chuyển 11 địa điểm, trong đó có phòng tập thể dục, trung tâm triển lãm và trung tâm thể thao, thành bệnh viện dã chiến có thể cung cấp tổng cộng hơn 10.000 giường bệnh. Biện pháp mà các chuyên gia cho là chưa từng có ở Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tự tin ngăn chặn được corona

Trong cuộc gặp với thủ tướng Campuchia Hunsen ngày 5-2, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đang có tiến bộ trong việc ngăn chặn sự bùng phát của virus corona.

Đài truyền hình quốc gia CCTV dẫn lời ông Tập nói Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt và đang đạt được kết quả.

Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc tự tin và có khả năng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Ông thêm rằng các sinh viên Campuchia bị mắc kẹt ở Vũ Hán sẽ được chăm sóc tốt.

Đây là lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc xuất hiện công khai sau 8 ngày kể từ ngày 28-1, khi ông gặp tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Bắc Kinh.

Ông Hun Sen cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc từ tháng 12-2019.

Bác sĩ: có nguy cơ virus corona lây từ mẹ sang con

Các bác sĩ tại bệnh nhi Vũ Hán cho biết có nguy cơ virus corona lây từ mẹ sang con sau khi một trẻ sơ sinh nhiễm bệnh, theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.

Trước đó hôm 2-2, một nữ bệnh nhân nhiễm virus corona đã sinh con. Đứa trẻ sau đó 30 giờ đã được làm xét nghiệm và được xác nhận nhiễm virus. 

Các bác sĩ cho biết người mẹ bị nhiễm virus có thể đã lây cho con khi đứa bé còn ở trong bụng mình.

Hàn Quốc phân tách thành công chủng mới virus nCoV

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 5-2 cho biết nước này đã phân tách thành công chủng mới của virus corona (2019-nCoV) từ một bệnh nhân trong nước.

Theo đó, CDC đã tiêm và nuôi cấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân lên tế bào, xác nhận được sự sinh sôi của 2019-nCoV và tiến hành phân tích trình tự di truyền, từ đó phân tách thành công virus.

CDC cho biết căn cứ thông tin di truyền của virus mà các nước đã công bố, virus được cô lập lần này có trình tự di truyền tương đồng (99,5-99,9%) với virus được phân tách tại Trung Quốc, Pháp, Singapore, Đức và không phát hiện biến dị di truyền. 

Tên khoa học chủng mới của virus corona được cô lập thành công tại Hàn Quốc là "BetaCoV/Korea/KCDC03/2020". Thông tin cụ thể đã được CDC đăng ký lên hệ thống GISAID - mạng lưới giám sát bệnh cúm toàn thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước có thể khai thác. Các nước hiện đang đăng ký trình tự di truyền của 2019-nCoV lên hệ thống này.

Hong Kong đóng cửa cảng du thuyền: Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tuyên bố Hong Kong sẽ đóng cửa 2 cảng du thuyền và bắt buộc bất cứ ai đến từ Trung Quốc đại lục đều phải cách ly. Bà Lâm cho biết các biện pháp này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo dòng nười từ đại lục đến.

Cập nhật dịch corona ngày 5-2: một bé sơ sinh nhiễm từ mẹ, 911 ca khỏi bệnh - Ảnh 2.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) - Ảnh: REUTERS

CEO của Cathay Pacific, hãng hàng không nổi tiếng của Hong Kong, kêu gọi 27.000 nhân viên của họ tự nguyện thay phiên nhau nghỉ không lương trong vòng 3 tháng tới. Lời kêu gọi này hướng tới cả giới lãnh đạo và nhân viên thông thường của hãng, trong bối cảnh tài chính của Cathay Pacific thiệt hại nặng vì đợt dịch bệnh. 

“Tôi kêu gọi tất cả và từng người trong các bạn giúp đỡ”, CEO Augustus Tang Kin-wing của hãng kêu gọi. Ông tuyên bố tình hình của công ty đang “đen tối” như trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009.

New Zealand đã sơ tán người khỏi Vũ Hán: Chuyến bay của hãng hàng không Air New Zealand sơ tán người khỏi thành phố Vũ Hán đã về tới Auckland, New Zealand hôm 5-2. 

Các quan chức New Zealand cho biết trên máy bay có công dân của họ cùng người Úc và người dân Quần đảo Thái Bình Dương. Theo Reuters, chuyến bay chở 190 dân thường, 3 nhân viên sứ quán và 5 quan chức y tế New Zealand đã hạ cánh vào lúc 6h chiều ngày 5-2, theo giờ địa phương.

Malaysia: Bộ Y tế cho biết 2 công dân nước này quay về từ thành phố Vũ Hán đã dương tính với virus corona. Như vậy, số ca nhiễm của Malaysia đã nâng lên 12 trường hợp. Hôm 2-2, Malaysia đã cho 1 chuyến bay đến đón hơn 100 công dân của mình về từ Vũ Hán. 

Nga: Reuters cho biết Nga đã đưa nhóm công dân đầu tiên gồm 72 người ra khỏi thành phố Vũ Hán. Nga cũng lên kế hoạch cách ly nhóm này trong vòng 2 tuần tại một cơ sở ở Siberia.

Philippine đã có người nhiễm thứ 3: Theo Guardian, Philippines đã có trường hợp nhiễm bệnh thứ 3. WHO cho biết người nhiễm bệnh là một phụ nữ Trung Quốc 60 tuổi.


Cập nhật dịch corona ngày 5-2: một bé sơ sinh nhiễm từ mẹ, 911 ca khỏi bệnh - Ảnh 3.

Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về trường hợp nhiễm bệnh thứ 3 của Philippines trên Twitter, ngày 5-2 - Ảnh chụp màn hình

Hàn Quốc sáng 5-2 xác nhận thêm hai ca nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh trên toàn quốc ở Hàn Quốc là 18 người. Hiện cả hai đang được điều trị cách ly. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã tiến hành cách ly 129 người để kiểm tra các mẫu thử với nCoV và theo dõi tình trạng sức khỏe 1.318 người đã từng giao tiếp với những người có dấu hiệu nhiễm virus nCoV. Giới chức y tế Hàn Quốc nhấn mạnh dù đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh được đẩy mạnh, khó có thể nhanh chóng dập tắt dịch bệnh này.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tính đến cuối ngày 4-2, số người chết do nhiễm chủng virus corona mới ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng thêm 65 người, nâng số người tử vong ở tỉnh này lên 479 người, toàn Trung Quốc là 490 người và thế giới là 492 người (hai trường hợp ngoài Trung Quốc gồm 1 ở Philippines và 1 ở Hong Kong).

Đồng thời có thêm 3.156 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm gần 2.000 ca mới tại thành phố Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 16.678 người.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc tính đến cuối ngày 4-2 là 23.648 ca, toàn thế giới là 23.858 ca. Số người hồi phục và được cho xuất viện là 757 người.

Báo South China Morning Post cho biết đây là con số gia tăng ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày tại vùng này trong khi đội ngũ y bác sĩ đang chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân và chiến đấu chống chủng virus corona mới này.

Cập nhật dịch corona ngày 5-2: một bé sơ sinh nhiễm từ mẹ, 911 ca khỏi bệnh - Ảnh 4.

Người dân thành phố Bắc Kinh đeo khẩu trang phòng dịch virus corona khi ra đường - Ảnh: EPA

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 5-2, số ca nghi nhiễm mới chủng mới của nCoV tại ở Trung Quốc đại lục đã giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh. 

 Cụ thể, trong ngày 4-2, Trung Quốc ghi nhận 3.971 ca nghi nhiễm mới tại 31 khu vực cấp tỉnh, giảm mạnh so với 5.072 ca trong ngày 3-2 và 5.173 ca ngày 2-2. Ngoài ra, trong ngày 4-2, có 262 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được xuất viện sau. 

Như vậy, tính đến hết ngày 4-2, đã có 892 bệnh nhân tại nước này được điều trị thành công kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV bùng phát.

Dữ liệu trong đêm qua cho thấy tỉ lệ tử vong trên số ca nhiễm bệnh tại tỉnh Hồ Bắc đã giảm 0,2% từ 3,1% của ngày 3-2 xuống còn 2,9% trong ngày 4-2.

Hai hãng hàng không của Mỹ là American Airlines và United Airlines ngày 4-2 (giờ địa phương) thông báo sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi Hong Kong kể từ tuần sau và kéo dài đến ngày 20-2.

Vũ Hán lập thêm bệnh viện tạm thời vì nhu cầu giường bệnh tăng 

Tân Hoa xã ngày 5-2 cho biết thành phố Vũ Hán, trung tâm bùng phát dịch virus corona mới, đang chuyển đổi thêm 8 tòa nhà, bao gồm phòng tập gym, các trung tâm triển lãm và trung tâm thể thao thành bệnh viện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bệnh nhân nhiễm virus corona tại thành phố này. 

Đầu tuần này, thành phố Vũ Hán đã công bố kế hoạch chuyển đổi 3 tòa nhà khác thành bệnh viện. Như vậy, có tổng cộng 11 tòa nhà được chuyển đổi công năng, đủ khả năng để tiếp nhận thêm 10.000 bệnh nhân.

Trung Quốc tin là thuốc đang hiệu quả

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết các loại thuốc kháng virus dùng trong điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân nhiễm virus corona ở nước này đang chứng tỏ hiệu quả. 

Theo báo South China Morning Post, nhà dịch tễ học Li Lanjuan cho biết các kiểm tra sơ bộ cho thấy hai loại thuốc kháng virus là Arbidol và Darunavir có hiệu quả trong việc kiềm chế sự sinh sôi của chủng virus corona mới này. 

Arbidol là một thuốc kháng virus mạnh dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh cúm trong khi Darunavir dùng trong điều trị HIV. Ngoài ra các loại thuốc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng trên người tại Trung Quốc là Remdesivir và Favipiravir.

Nhật Bản chuẩn bị phà để cách ly người nhiễm virus corona

Trong ngày 5-2, Quân đội Nhật Bản đang chuẩn bị một chiếc phà để dùng làm nơi cách ly những người bị nhiễm virus corona trong bối cảnh số ca nhiễm virus ở Nhật đang tăng lên. 

Chiếc phà tải trọng 17.000 tấn Hakuo đang neo ở căn cứ Hải quân Yokosuka Tokyo. Sau khi đưa vào hoạt động, theo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, khoảng 300 người có thể sống thoải mái trên phà và phà có thể nhận tối đa 500 bệnh nhân mặc dù trong tình huống đó, họ sẽ phải xếp chờ đợi đến lượt để sử dụng nhà vệ sinh và các tiện ích khác. 

 Sau khi ghi nhận 10 trường hợp nhiễm virus corona trên một chiếc tàu Diamond Princess theo Reuters, khoảng 3.700 người trên tàu có thể sẽ bị cách ly ngay trên tàu trong 2 tuần. 

Các bệnh nhân nhiễm virus đã được chuyển đến bệnh viện trong đất liền, hiện các hành khách còn lại và tập thể nhân viên tàu đang phải cách ly trên tàu ngoài cảng Yokohama Hiện nay Nhật Bản đã xác nhận có 33 trường hợp dương tính với virus corona từ khi virus này xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12-2019.

Theo hãng tin Jiji ngày 5-2, hai hãng hàng không Nhật Bản là Alll Nippon Airways và Japan Airlines sẽ dừng một số chuyến giữa Nhật Bản và Trung Quốc cho đến cuối tháng 3 do sự bùng phát virus corona mới ở Trung Quốc. Các chuyến bay bị dừng là các chuyến bay mà phi hành đoàn phải ở lại qua đêm tại Trung Quốc và những chuyến bay ít có khách hàng.

Uzbekistan sơ tán dân khỏi Vũ Hán

Uzbekistan đã sơ tán 84 công dân khỏi thành phố Vũ Hán và sẽ thực hiện cách ly ngay sau khi những người này hạ cánh xuống Tashkent, theo hãng hàng không quốc gia Uzbekistan Airways ngày 5-2.

Cũng theo hãng, các y bác sĩ cùng chuyên gia y tế trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đang đi cùng các hành khách trên.

Đu trend khai nhiễm virus corona khiến máy bay phải quay đầu Đu trend khai nhiễm virus corona khiến máy bay phải quay đầu

TTO - Một máy bay từ Canada đến Jamaica đã phải quay đầu trở về sau khi một hành khách đùa rằng mình nhiễm virus corona. Người này sau đó đã được xét nghiệm âm tính và sẽ phải ra tòa vào tháng sau.

NHÓM PV QUỐC TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên