
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hiện vẫn cho các phương tiện di chuyển miễn phí - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo ghi nhận ngày 21-1, tuyến cao tốc dài hơn 110km hiện đang cho phương tiện lưu thông miễn phí trên toàn tuyến, người dân đi từ Cần Thơ về Cà Mau chưa phải trả phí. Tuy nhiên, tại các nút giao trên tuyến, công nhân vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nhiều hạng mục của dự án, trong đó có hệ thống trạm thu phí.
Việc hoàn thiện nhằm phục vụ kế hoạch thu phí toàn tuyến theo lộ trình đã được phê duyệt.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, do Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.
Theo quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được tổ chức thu phí theo quy định.

Nhiều nút giao đang hoàn thiện nên các phương tiện chỉ có thể ra vào tại 3 nút giao IC2, IC5 và IC12 - Ảnh: THANH HUYỀN
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết hiện nay các nút giao và hệ thống thu phí tự động vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ bắt đầu thu phí trong quý 2-2026.
Đến thời điểm hiện tại, trên tuyến mới có 3 nút giao đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, gồm IC2 (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) và IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).
Hiện vẫn còn 4 nút giao, cùng các hạng mục lan can, biển báo và trạm thu phí cần thêm thời gian để hoàn thiện.
Về mức thu, các tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư được chia thành 2 mức phí. Mức 1 là 1.300 đồng/PCU/km, áp dụng đối với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí, gồm 4 làn xe và có làn dừng xe khẩn cấp liên tục.
Mức 2 là 900 đồng/PCU/km, áp dụng đối với đường cao tốc có 4 làn xe nhưng làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ áp dụng mức 2, tương ứng 900 đồng/PCU/km. Với xe con chạy toàn tuyến, mức phí dự kiến khoảng 99.000 đồng.
Theo kế hoạch, toàn tuyến sẽ áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng (ETC).
Cục Đường bộ Việt Nam, với vai trò cơ quan quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ trực tiếp tổ chức thu phí trong thời hạn 7 năm, kể từ ngày bắt đầu thu phí sử dụng đường cao tốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận