Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-6, không đùn đẩy, đổ qua đổ lại.
Làm việc với Đồng Nai về tiến độ đền bù dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân lưu ý giá đất phải được người dân cơ bản chấp nhận.
Giá đất bồi thường; bồi thường về nhà, tài sản, vật nuôi trên đất; chi phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đường điện, nước đều tăng.
Chủ đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành phần 3 cho biết dự kiến cao tốc này vượt tiến độ 3 tháng. Dự án thành phần 3 dài gần 20km, đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Thủ tướng như trên, cụ thể là cho phép dùng đất san lấp tại khu vực quy hoạch nhà ga T3 sân bay Long Thành (giai đoạn 2) để thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định đầu tư gần 2.000 tỉ đồng để làm đường nối đường ven biển 994 với ngã ba đường 51B, 51C.
Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương tách tiểu dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Long Thành.
Bộ Giao thông vận tải đề nghị bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Chiều 13-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu xác định vị trí ưu tiên cần bàn giao mặt bằng sớm làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để các cơ quan chức năng Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng.
Nhà thầu không thể triển khai theo kế hoạch. Đây là một ví dụ điển hình về việc chậm tiến độ các dự án làm đường cao tốc.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành hình, trong khi đoạn qua tỉnh Đồng Nai vẫn còn ngút ngàn màu xanh cây lá.
Ban quản lý dự án 85 cho hay đã huy động nhà thầu thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng vướng cây cao su nên không có mặt bằng thi công.
Đã huy động đủ thiết bị, nhân lực từ cuối tháng 10-2023 để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng đến nay vẫn chờ chặt hạ rừng cao su.
Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ảnh quốc lộ 51 xuống cấp, ảnh hưởng an toàn giao thông, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết đã phê duyệt kế hoạch sửa chữa với kinh phí 8,3 tỉ đồng.
Những hộ dân đầu tiên nhường đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai dài 34km nhưng chỉ mới bắt đầu giai đoạn bồi thường đất nông nghiệp cho dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh này đang được thi công đúng tiến độ.
Tỉnh Đồng Nai khởi công tiếp một khu tái định cư phục vụ người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với quy mô gần 34ha.
Việc kiểm đếm diện tích ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã xong nhưng còn nhiều vị trí chưa xác định được chủ đất.